Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành phiên họp 24; Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với 800 công nhân đồng bằng sông Hồng; quận 1 TP. Hồ Chí Minh tiếp tục ra quân dọn vỉa hè... là những sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), sáng 18/5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt hoa và vào Lăng viếng Bác. 

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại."

Đoàn đại biểu đã tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, Người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. 

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. 
 
Cùng ngày, các Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động Cụm di tích lịch sử-văn hóa Ba Đình... đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Nhiều địa phương trên cả nước cũng đã diễn ra các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 128 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành chương trình phiên họp thứ 24

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 24 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Tại phiên họp thứ 24 (tiến hành trong 3 ngày từ 14 - 16/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về hai dự án luật, gồm Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 4 nghị quyết về các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với từng nội dung cho ý kiến, sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có kết luận cụ thể, sẽ có thông báo tới các cơ quan tiếp tục thực hiện. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thường trực Hội đồng Dân tộc, thường trực các Ủy ban, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tại Phiên họp để hoàn chỉnh các báo cáo, các dự án luật và hoàn thiện các dự thảo nghị quyết trước khi ký ban hành; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn tất việc chuẩn bị các nội dung cũng như các điều kiện để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới; trong đó chú trọng gửi hồ sơ tài liệu để các đại biểu Quốc hội có đủ thời gian nghiên cứu trước và chuẩn bị ý kiến tham gia một cách toàn diện, sâu sắc, góp phần vào chất lượng kỳ họp.  

Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với 800 công nhân đồng bằng sông Hồng

thu tuong gap go doi thoai voi 800 cong nhan dong bang song hong hinh 1

Thủ tướng tới thăm và tặng quà công nhân ở xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2018, chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 20/5, tại tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ và đối thoại với hơn 800 công nhân lao động các khu công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng với chủ đề "Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn".

Đây là lần thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt, đối thoại với anh chị em công nhân và cán bộ công đoàn. Sau mỗi lần gặp gỡ đối thoại, nhiều chính sách đối với công nhân lao động được quan tâm, nhiều tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân xung quanh các vấn đề về đời sống, việc làm, tiền lương, giá cả, nhà ở, nhà trẻ, đời sống văn hóa… được Thủ tướng chia sẻ và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Trước đó vào chiều 19/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, kiểm tra việc triển khai xây dựng Dự án thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, thăm khu nhà trọ công nhân tại xóm 2, thôn Thần Nữ, xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên.

Thủ tướng ân cần thăm hỏi về việc làm, thu nhập, đời sống và tặng quà cho 3 hộ gia đình và 16 cháu nhỏ là con công nhân đang thuê nhà trọ tại đây.

Bộ Giao thông khởi động dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Tàu cao tốc ở Đài Loan chạy tốc độ 300km/h. Ảnh: Xuân Hoa.

Tàu cao tốc ở Đài Loan chạy tốc độ 300 km/h. Ảnh minh họa:Xuân Hoa.

Tại cuộc họp Bộ Giao thông Vận tải chiều 15/5, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt Vũ Hồng Phương cho biết, liên danh tư vấn TEDI-TRICC-TEDIS đang triển khai gói thầu tư vấn xây dựng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Báo cáo giữa kỳ sẽ được trình lên Bộ Giao thông vào cuối tháng 6, báo cáo cuối kỳ hoàn thành vào tháng 10. 

Ban Quản lý dự án đường sắt sẽ thỏa thuận với các địa phương về hướng tuyến, quy hoạch sử dụng đất, hoàn chỉnh cập nhật số liệu dự báo nhu cầu giao thông, xây dựng tiêu chí cụ thể để phân tích, so sánh lựa chọn công nghệ, tốc độ cho đường sắt tốc độ cao... 

Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu cố gắng đến năm 2019-2020 sẽ trình Chính phủ dự án đường sắt tốc độ cao đoạn Hà Nội - Vinh, TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, để hoàn thành xây dựng năm 2030. Bởi sau thời điểm này, đường bộ cao tốc Bắc Nam cũng sẽ đạt tới ngưỡng quá tải.

Giành hai HCV quốc tế, nam sinh được tặng huân chương lao động

Nam sinh Nguyễn Thế Quỳnh nhận Huân chương lao động hạng ba. Ảnh: NH

Nam sinh Nguyễn Thế Quỳnh nhận Huân chương lao động hạng ba. Ảnh:NH

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2017-2018 vào ngày 17/5.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Trần Tiến Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương lao động hạng ba cho em Nguyễn Thế Quỳnh, cựu học sinh trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp.

Nguyễn Thế Quỳnh là một trong hai học sinh tiêu biểu toàn quốc được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong học tập. Trong hai kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế 2016 và 2017, Quỳnh giành 2 Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam.

Quận 1 TP. Hồ Chí Minh lại dọn vỉa hè Sài Gòn sau nhiều tháng im ắng

Quan 1 lai don via he Sai Gon sau nhieu thang im ang hinh anh 1

Đoàn liên ngành kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn quận 1. Ảnh: Thuận Lâm.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đã xuống đường kiểm tra, xử phạt nhiều trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường sau nhiều tháng quận 1 im ắng.

Ngày 19/5, UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) cùng lực lượng công an phường, CSGT, Cảnh sát trật tự và Đội quản lý trật tự đô thị quận 1, tiến hành ra quân lập lại trật tự đô thị trên các tuyến đường chính của phường.

Theo ông Lê Tấn Đạt - Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM), đoàn kiểm tra sẽ cương quyết xử phạt các trường hợp cố ý lấn chiếm vỉa hè. Đây là động thái nhằm kiểm tra, lập lại trật tự đô thị, trả vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến cuối năm.

Tin mới