Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng; 23 người chết do đợt lũ bất thường ở các tỉnh miền núi phía Bắc; Nút giao ba tầng cửa ngõ phía Đông TP. Hồ Chí Minh hoàn thành; Kết thúc kỳ thi THPT quốc gia năm 2018;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

tong bi thu cong cuoc chong giac noi xam dang o giai doan quyet liet hinh 2
Toàn cảnh Hội nghị.

Sáng 25/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng lần này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ kiểm điểm những nhiệm vụ từ sau Đai hội XII của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, bàn phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, mà Hội nghị còn nhìn lại 5 năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chỉ ra những kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế, bài học kinh nghiệm, và đề ra giải pháp, nhằm không chỉ duy trì mà phải đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chống giặc nội xâm đang ở giai đoạn hết sức quan trọng, quyết liệt.

Hội nghị lần này không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, mà còn bàn các công việc thiết thực, cụ thể, nhằm tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu tham luận, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng tham nhũng tại các bộ, ngành, đơn vị mình phụ trách.

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về Luật An ninh mạng

Trung tướng Hoàng Phước Thuận - Cục trưởng An ninh mạng - Ảnh: L.H.

Trung tướng Hoàng Phước Thuận - Cục trưởng An ninh mạng - Ảnh: L.H

Sáng 28/6, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật vừa được Quốc hội thông qua, gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thế dục, thể thao; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Thông tin về Luật An ninh mạng, Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết Luật gồm 7 chương, 43 điều, trong đó chương III của Luật quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ nguy cơ đe dọa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể như, phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, phòng chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Luật cũng quy định về phòng ngừa, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, phòng chống tấn công mạng; phòng chống khủng bố mạng, chiến tranh mạng…

Kỳ thi THPT quốc gia 2018

'De thi chay theo du luan, qua suc thi sinh' hinh anh 2
Thí sinh trong giờ làm bài thi Ngữ văn. Ảnh: Việt Linh

Hơn 925.000 học sinh lớp 12 trên cả nước đã bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 diễn ra từ ngày 25 - 27/6.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia, tỷ lệ thí sinh tới dự thi đạt trên 99%. Kết thúc kỳ thi, 77 thí sinh vi phạm quy chế, trong đó 73 trường hợp bị đình chỉ do mang điện thoại di động và tài liệu vào phòng thi. Ba thí sinh bị cảnh cáo, một thí sinh bị khiển trách.

Bộ GD&ĐT cho hay tất cả trường hợp ốm đau, không tự viết bài được đã được các hội đồng thi hỗ trợ, tạo điều kiện. Các hội đồng đều được hỗ trợ tối đa, đảm bảo không thí sinh nào có hoàn cảnh khó khăn không đến dự thi.

Tổng điều tra dân số và nhà ở từ 1/4/2019

trẻ em vùng cao Nghệ An. Ảnh tư liệu
Trẻ em vùng cao Nghệ An. Ảnh tư liệu
Theo Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẽ tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ 0 giờ ngày 01/4/2019.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01/4/2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

23 người chết do đợt lũ bất thường ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Canh tang thuong o gia dinh co chong bi lu cuon di truoc mat vo hinh anh 4
Cảnh tan hoang do lũ ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến sáng 28/6, mưa lũ xảy ra trên diện rộng tại hầu hết các tỉnh miền núi phía Bắc, từ Lai Châu đến Hà Giang trong thời gian từ ngày 23 - 26/6 đã làm 23 người chết, 10 người còn mất tích. 

Về nhà ở, trên 160 căn nhà bị đổ, cuốn trôi (Hà Giang 39, Lai Châu 98 và Thái Nguyên 24), bên cạnh đó, 958 ngôi nhà bị hư hỏng thiệt hại cùng hơn 1.800 căn bị ngập nước. Gần 1.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, mất trắng. 

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 458,7 tỷ đồng (Sơn La 0,76 tỷ đồng, Hà Giang: 122 tỷ đồng, Lai Châu: 315,8 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 8,5 tỷ đồng, Yên Bái: 0,07 tỷ đồng, Cao Bằng: 0,17 tỷ đồng, Điện Biên: 1 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng).  

Triển lãm sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao thu hút hơn 200 gian hàng

trien lam san pham nong nghiep cong nghe cao thu hut hon 200 gian hang hinh 1

Sản phẩm hoa quả sạch trưng bày tại Hội chợ.

Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 28/6 tại thành phố Đà Nẵng, thu hút hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp trong cả nước tham gia.

Các mặt hàng trưng bày tại hội chợ lần này gồm sản phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, giống cây trồng vật nuôi, hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng cao, máy móc chế biến nông sản thực phẩm, máy móc nông nghiệp…

Thông qua hội chợ, nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của địa phương; mở rộng quan hệ hợp tác, định hướng thúc đẩy sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng tiên tiến, công nghệ cao và hội nhập quốc tế. 

Tin mới