Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn; Đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự;... là những tin tức trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Chủ tịch nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã làm các nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung.
Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã làm các nghi lễ dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng Cung.
Sáng 6/4, tức ngày 10 tháng 3 Âm lịch, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và hàng triệu lượt đồng bào cả nước đã về dự lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương.
Đúng 6 giờ sáng, trong tiếng nhạc lễ, tiếng chiêng, trống âm vang gợi nhớ về thuở xa xưa oanh liệt và hào hùng thời các vua Hùng dựng nước, đoàn dâng hương với đội nghi trượng uy nghiêm, nhạc lễ thành kính và đoàn cờ phướn lộng lẫy khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên đền Thượng để dâng hương hoa, lễ vật tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng.
Sau Lễ dâng hương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn Quân Tiên Phong dưới chân Đền Giếng.
2. Kỷ niệm trọng thể 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: VGP/Thế Phong
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: VGP

Ngày 7/4, tại TP. Đông Hà, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907-7/4/2017).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tham dự lễ kỷ niệm.

Tham dự lẽ kỷ niệm còn có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, gia đình, dòng họ Tổng Bí thư Lê Duẩn, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

3. Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức 3 nước châu Âu

Cùng đón đoàn là Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển Đoàn Thị Phương Dung và các cán bộ đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều tại Thụy Điển.
Cùng đón đoàn là Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển Đoàn Thị Phương Dung và các cán bộ đại sứ quán Việt Nam, đại diện bà con Việt kiều tại Thụy Điển.

Sáng 6/4, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức đến ba nước châu Âu là Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Hungary và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc từ ngày 6-14/4/2017.

Điểm đầu tiên trong chuyến thăm chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là Vương quốc Thụy Điển. Hiện, Thụy Điển là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và khu vực Tây Bắc Âu.

4. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 3/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ngày 3/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận: Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I/2017; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh quý I/2017; báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn chuyển đổi Văn phòng Công chứng; về điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động; dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi;...

Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu 10 điểm nổi bật và những điểm tồn tại, bất cập về kinh tế-xã hội để các thành viên Chính phủ thảo luận.

5. Đề nghị cách chức ông Võ Kim Cự

Ông Võ Kim Cự trong một lần trả lời báo chí về việc cho Formosa thuê đất bên ngoài hành lang Quốc hội.
Ông Võ Kim Cự trong một lần trả lời báo chí về việc cho Formosa thuê đất bên ngoài hành lang Quốc hội.

Sáng 4/4, một ủy viên Ban Thường vụ đảng ủy khối các cơ quan Trung ương cho biết, ngày 27/3, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương đã họp phiên thường kỳ tháng 3/2017, và tại đây các ủy viên thường vụ đã bỏ phiếu “với tỷ lệ kha khá” đề nghị kỷ luật cách chức ông Võ Kim Cự. Ông Cự hiện là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCA.

Được biết đây là mức kỷ luật được đề xuất do những sai phạm của ông Võ Kim Cự khi còn ở Hà Tĩnh, liên quan tới sự cố môi trường mà Formosa gây ra cho các tỉnh ven biển miền Trung cách đây đúng một năm, ngày 6/4/2016.

Trước đó, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (từ 15 đến 17/2) cũng đã họp để xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân liên quan.

Ông Cự là một trong nhiều quan chức bị xác định là có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật do vi phạm liên quan đến dự án Formosa ở Hà Tĩnh.

6 Điều tra mở rộng vụ án Trịnh Xuân Thanh

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46), Bộ Công an vừa có văn bản gửi Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để thông tin về việc điều tra mở rộng vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương tiến hành điều tra mở rộng vụ án hình sự đối với Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Vũ Đức Thuận, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Tổng Công ty PVC) về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 278 Bộ luật Hình sự và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" theo Điều 165 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty PVC.

7. Nghẹn ngào tiễn bé gái bị sát hại tại Nhật về đất mẹ

Dòng người tiễn đưa bé Nhật Linh về nơi an nghỉ.
Dòng người tiễn đưa bé Nhật Linh về với đất mẹ.

Sáng 3/4, hàng trăm người dân xóm Bãi Sậy 3 (xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), đã đến tiễn biệt bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, bị sát hại tại Nhật Bản) về với đất mẹ.

Trước đó, bé gái Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi, đang cùng gia đình sinh sống tại Nhật Bản) trên đường từ nhà tới trường có thể đã bị bắt cóc trong vòng vài phút sau khi ra khỏi nhà ở TP Matsudo sáng 24/3. Đến sáng 26/3, thi thể bé Nhật Linh được phát hiện nằm trên bãi cỏ gần một con mương ở TP Abiko (tỉnh Chiba), cách nhà nạn nhân khoảng 10-12 km. Chiều ngày 3/4, thi hài của bé Nhật Linh được đưa từ Nhật Bản về tới Việt Nam.

8. Cháy nhà trong đêm, 3 người thiệt mạng

Cơ quan chức năng xử lý vụ việc.
Cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra lúc 3 giờ 30 sáng 5/4 tại căn nhà của ông Nguyễn Văn Bảy trên đường Nguyễn Tư Giản (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Ba người tử vong được xác định là: Nguyễn Huyền Hà Nhi (18 tuổi, con gái ông Bảy), Nguyễn Thị Hòa (25 tuổi, em vợ ông Bảy) và Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, người giúp việc của gia đình ông Bảy).

Thông tin ban đầu, ông Bảy phát hiện cháy nên hô hoán và cùng vợ, con nhỏ kịp thời thoát ra ngoài; ba người còn lại mắc kẹt trong nhà. Người dân nhanh chóng chạy sang ứng cứu nhưng không thành.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, phá cửa cứu người. Tuy nhiên, khi lửa được khống chế, 3 người mắc kẹt tử vong.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới