Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa XIV; Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Định; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh  thăm chính thức Tây Ban Nha; Khởi tố nguyên Chủ tịch Hà Nội Phí Thái Bình;... là những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Ảnh: TTXVN
Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Ảnh: TTXVN

Sáng 22/5, Quốc hội khoá XIV đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 3 tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội sẽ làm việc trong gần một tháng, xem xét thông qua và cho ý kiến 23 dự án luật, tăng thời gian chất vấn trên hội trường.

Các dự án luật được Quốc hội xem xét, thông qua, gồm: Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật du lịch (sửa đổi); Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

2. Bộ Chính trị kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Định

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Sáng 25/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng đoàn kiểm tra số 471 của Bộ Chính trị đã dự hội nghị công bố quyết định kiểm tra công tác cán bộ tại Tỉnh ủy Bình Định.

Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X.

3. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh  thăm chính thức Tây Ban Nha

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI. Ảnh: BNG

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Alfonso Dastis, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Tây Ban Nha từ ngày 23-25/5.

Chiều 23/5 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với  Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Tây Ban Nha Alfonso Dastis. Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp kiến Nhà vua Tây Ban Nha Felipe VI.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trân trọng chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Nhà vua Tây Ban Nha sang thăm Việt Nam.  
Nhà vua Felipe VI chúc “Ngày Việt Nam tại Tây Ban Nha” thành công tốt đẹp và khẳng định sẽ sang thăm Việt Nam vào thời gian thuận lợi. 

4. Khởi tố nguyên Chủ tịch Hà Nội Phí Thái Bình

Ông Phí Thái Bình.
Ông Phí Thái Bình.

Chiều 22/5, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phí Thái Bình, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, về hành vi "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Tổng công ty Vinaconex.

Cùng với ông Bình, còn có ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên Tổng giám đốc Vinaconex, cùng 5 bị can khác cũng bị khởi tố về tội danh trên. Các Quyết định khởi tố bị can đã được gửi sang Viện KSND Tối cao chờ phê chuẩn.

5. Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xin lỗi công luận về sai sót khâu quản lý ca khúc

Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.  Ảnh: Cục nghệ thuật biểu diễn
Ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: Cục nghệ thuật biểu diễn

Ngày 23/5, ông Nguyễn Đăng Chương - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD)- Bộ VH-TT&DL đã chính thức lên tiếng trả lời báo chí về các vấn đề liên quan đến việc cấp phép các ca khúc gần đây và sẽ gỡ danh mục cập nhật 300 bài hát vừa qua.

Ông Chương thay mặt lãnh đạo Cục và cá nhân nhận trách nhiệm, rút kinh nghiệm trước lãnh đạo Bộ VH-TT&DL và xin lỗi độc giả vì phương pháp làm việc đã gây nên sự hiểu lầm bức xúc cho bạn đọc.

Trước mắt khắc phục, Cục đã trao đổi với trung tâm công nghệ thông tin trực thuộc Bộ để tháo gỡ 300 bài hát vừa cập nhật lên.

6. Thí điểm bỏ công chức, viên chức ngành giáo dục

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ đổi mới cơ chế quản lý, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập giữa Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, sẽ từng bước giảm biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tăng dần hợp đồng lao động kể từ năm học 2018. Việc làm này nhằm mục đích phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động, thuận lợi cho việc thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị.

Trước chủ trương sẽ thí điểm bỏ biên chế, viên chức trong giáo viên của Bộ GD-ĐT, không chỉ người yếu kém dựa vào "chiếc áo bình an" của hai chữ biên chế để giữ chỗ mà nhiều người có năng lực cũng lo ngại, băn khoăn.

7. Rủ nhau tắm sông, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các học sinh bị đuối nước.
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể các học sinh bị đuối nước.

Vào khoảng 8h30 ngày 24/5, nhóm gồm 7 học sinh lớp 6 Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa Nay Y Blung (Phú Yên) rủ nhau ra tắm ở sông Ba, đoạn phía trên cầu sông Ba thuộc địa bàn khu phố Tịnh Sơn.

Cùng thời điểm này, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang chạy 2 tổ máy, đổ nước về sông Ba. Bốn học sinh vừa nhảy xuống sông thì bị nước cuốn trôi, 3 em còn lại thấy vậy vội chạy kêu người đến giúp. Tuy nhiên, khi người dân đến nơi thì không tìm thấy 4 học sinh nói trên.

Nhận được tin báo, UBND huyện đã yêu cầu nhà máy ngừng xả nước chạy máy để tìm kiếm 4 học sinh đuối nước gồm Trương Sỹ Lâm, Cao Hiệu Nguyên, Đoàn Anh Quân, Phạm Xuân Luật, đều sinh năm 2005.  Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể học sinh. Riêng em Phạm Xuân Luật đến sáng sớm 25/5 mới tìm thấy.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới