Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam; Bế mạc kỳ họp thứ 3, QUốc hội khóa XIV; Trao giải báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016; Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc PVtex Vũ Đình Duy;... là những tin tức trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen thăm Việt Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen trong điều kiện trời mưa khá lớn tại Bình Dương.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại Bình Dương.
Chiều 21/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì đón và chào mừng Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen cùng các thành viên trong đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Thủ tướng Samdech Hun Sen và đồng đội bắt đầu con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pôn Pốt.
Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hun Sen có ý nghĩa đặc biệt bởi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967-24/6/2017) và “Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017”. Hai Thủ tướng đã gặp gỡ và nói chuyện với hơn 1.000 đại biểu gồm: đại diện chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương, nhiều đại diện thế hệ trẻ là học sinh, sinh viên Việt Nam và 250 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam; các đại biểu là thế hệ bộ đội tình nguyện, chuyên gia Việt Nam đã từng sang giúp đỡ Campuchia bảo vệ và xây dựng đất nước.

2. Bế mạc kỳ họp thứ 3, QUốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 21/6, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa XIV đã tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 3 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng. Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, hành động, các vị đại biểu Quốc hội đã tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến trong công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

3. Trao giải báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải A tặng các tác giả đoạt giải.  |
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao giải A tặng các tác giả đoạt giải. 
Tối 21/6, lễ trao Giải báo chí Quốc gia lần thứ XI - năm 2016 đã được tổ chức trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô Hà Nội với hơn 95 tác phẩm báo chí xuất sắc năm 2016 đã được trao giải.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, trong suốt hơn 30 năm đổi mới nói chung và trong năm 2016 nói riêng, báo chí nước nhà đã có những đóng góp to lớn và quan trọng trong thành tựu chung của đất nước.
Báo chí đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là đã tuyên truyền sâu rộng và có hiệu quả việc thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
4. Ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Trần Thanh Mẫn, Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Thành Trung/Đại đoàn kết.
Ông Trần Thanh Mẫn, Tân Chủ tịch MTTQ Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Thành Trung/Đại đoàn kết.

Sáng 22/6, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khoá VIII đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Ông Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Mặt trận thay cho ông Nguyễn Thiện Nhân sau khi ông Nhân được Bộ Chính trị phân công làm làm Bí thư Thành ủy TP. HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Vũ Đình Duy lúc còn là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVTEX - Nguồn: PVTEX
Ông Vũ Đình Duy lúc còn là Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVTEX - Nguồn: PVTEX

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ra quyết định khởi tố vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVtex) và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Kinh Bắc (PVC.KBC).

Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 bị can (có một người bị bắt trước đó) gồm: ông Trần Trung Chí Hiếu - nguyên Chủ tịch HĐQT PVtex; Vũ Đình Duy - nguyên Tổng Giám đốc PVtex; Vũ Phương Nam - Kế toán trưởng; Đào Ngọ Hoàng - nguyên Trưởng phòng Thương mại hợp đồng PVtex và Đỗ Văn Hồng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC.KBC. 

Cả 5 bị can bị khởi tố về tội cố ý làm trái. Riêng Vũ Đình Duy hiện nay chưa xác định được đang ở đâu.

6. Cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường
Ông Lương Duy Hanh (đứng) phát biểu trong một cuộc họp ở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ông Lương Duy Hanh (đứng) phát biểu trong một cuộc họp ở Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Ngày 20/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát đi thông báo việc xử lý cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công ty Formosa Hà Tĩnh.
Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức cách chức đối với ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường (Tổng cục Môi trường) và điều động ông Lương Duy Hanh sang đơn vị khác làm việc.
7. Thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2017
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Từ ngày 22 đến 24/6, hơn 860.000 thí sinh trên toàn quốc đã tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào các trường đại học. 
Kỳ thi gồm 5 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT).
8. Cháy kho xăng ở Sài Gòn
Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

22h35 phút đêm 22/6, một trong những cụm kho hàng Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam – SOTRANS nằm gần giao lộ Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hỏa cháy dữ dội.

Bên trong kho phát ra hàng loạt tiếng nổ lớn, lửa lan rộng buộc chính quyền địa phương phải yêu cầu hàng trăm hộ dân di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam - SOTRANS cụm kho này có 5 kho chứa nhiều hàng hóa các loại. Đám cháy xuất phát từ khu vực kho số 1, sau đó lan rộng trên diện tích hơn 5 ngàn m2. 

Thái Bình
(Tổng hợp)

Tin mới