Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam; Thanh tra việc xây dựng biệt thự của gia đình Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái; Khởi tố điều tra vụ bắt người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm;... là những tin tức nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng.

1. Tiếp tục kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3.

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, chiều 15/6, Quốc hội đã bế mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3.  Tại các phiên chất vấn, đã có hơn 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn; 58 lượt đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận.

Cùng với đó, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và nhiều thành viên Chính phủ đã tham gia trả lời chất vấn. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, ngay sau Phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ chuẩn bị dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 để trình Quốc hội xem xét, thông qua vào cuối kỳ họp, qua đó làm cơ sở cho việc giám sát triển khai thực hiện.

2. Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội).

Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân diễn ra ngay sau lễ đón sáng nay, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt cấp cao.

Bày tỏ vui mừng trước những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước vào việc củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt và mẫu mực giữa hai nước, hai bên nhất trí tiếp tục rà soát, cập nhật hoặc ký mới các văn kiện hợp tác nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

3. Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti  thăm chính thức Việt Nam

Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến đón Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti Youri Latortue tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 17/6, Đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Haiti do ông Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện dẫn đầu và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-22/6/2017, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đây là lần đầu tiên Thượng viện Cộng hòa Haiti cử Đoàn cấp cao sang thăm Việt Nam, là hoạt động trao đổi đoàn song phương đầu tiên giữa Cơ quan lập pháp hai nước, nhằm thiết lập, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác và giao lưu với Quốc hội Việt Nam. 
4. Thanh tra việc xây dựng biệt thự của gia đình Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái
Theo báo Lao động, khu biệt thự nằm trong khuôn viên đất rộng cả chục nghìn m2 do vợ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đứng tên. Ảnh: Lao Động
Theo báo Lao động, khu biệt thự nằm trong khuôn viên đất rộng cả chục nghìn m2 do vợ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đứng tên. Ảnh: Lao Động

Lãnh đạo Thành uỷ và UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản chỉ đạo Thanh tra tỉnh làm rõ phản ánh của báo chí và báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Thanh tra tỉnh sẽ xác minh việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép với lô đất tại tổ 42, 52 phường Minh Tân của hộ gia đình bà Hoàng Thị Huệ (vợ ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh). UBND tỉnh Yên Bái và Thanh tra tỉnh cam kết khi kết thúc thanh tra sẽ "công bố công khai nội dung kết luận".

Trước đó, báo chí phản ánh về một quần thể gồm thể biệt thự, nhà sàn, cầu treo, hồ nước... được cho là tư gia của gia đình Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Khoảng tháng 7/2015, tỉnh Yên Bái đã có nhiều quyết định liên tiếp cho phép chuyển đổi hơn 13.000 m2 đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở cho gia đình ông Quý. Toàn bộ khu đất này do bà Hoàng Thị Huệ đứng tên.

5. Khởi tố điều tra vụ bắt người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm

Người dân trao trả cán bộ, chiến sỹ bị bắt giữ trái pháp luật tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm sau cuộc đối thoại với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Người dân trao trả cán bộ, chiến sỹ bị bắt giữ trái pháp luật tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm sau cuộc đối thoại với Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
Ngày 13/6/2017, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về 2 tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” xảy ra tại xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội. Theo đó, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xác minh làm rõ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 22/4, sau cuộc đối thoại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, người dân Đồng Tâm bàn giao 19 cán bộ,  chiến sĩ  bị bắt giữ hôm 15/4. Theo bản cam kết đã được chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ việc này. Đồng thời, ông sẽ chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc một cách khách quan trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới