Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Campuchia; Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; Công bố kết quả thanh tra khối tài sản của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái vào tháng 8;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp nhà nước Campuchia

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, sáng 20/7, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia.

Chuyến thăm diễn ra vào năm kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, là dịp hai bên nhìn lại chặng đường lịch sử quan hệ 50 năm qua và mở ra một thời kỳ mới đưa quan hệ giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới.

2. Kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Ngày 18/7, tại Hà Nội, BCH T.Ư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và TP. Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5.9.1962 - 5.9.2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh để tăng cường hợp tác toàn diện, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam lên tầm cao mới, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách và tổ chức chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những thỏa thuận, mục tiêu chiến lược đã đặt ra với tầm nhìn rộng hơn, toàn diện và lâu dài hơn nhằm không ngừng củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào…

3. Chủ tịch Quốc hội Bangladesh thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaudhury. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Shamin Chaudhury. Ảnh: TTXVN

Chiều 20/7, Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury tới Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại buổi hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón, hai bên nhất trí nhiều biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Bangladesh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm này.

4. Công bố kết quả thanh tra khối tài sản của Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái vào tháng 8

“Biệt phủ” của ông Phạm Sỹ Quý
“Biệt phủ” của ông Phạm Sỹ Quý.

Ngày 17/7, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ), cho biết đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã kết thúc cuộc thanh tra về tài sản, thu nhập của ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Yên Bái và gia đình ông.

Cuộc thanh tra đột xuất về tài sản, thu nhập của ông Quý và gia đình ông được Thanh tra Chính phủ tiến hành vào gần cuối tháng 6, sau khi báo chí phản ánh về những khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Quý. Trong đó, đáng chú ý là chuỗi quần thể gồm biệt thự, nhà sàn và nhiều công trình phụ trợ tại tổ 51, P.Minh Tân, TP.Yên Bái.

5. Giám đốc Bệnh viện Hòa Bình bị đề nghị cách chức

Ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Sáng 21/7, Hội đồng kỷ luật Sở Y tế tỉnh Hòa Bình họp xét kỷ luật ông Trương Quý Dương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, về trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sự cố y khoa nghiêm trọng khiến 8 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong.

Theo ông Trần Quang Khánh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, sau khi phân tích, đưa ra các hình thức kỷ luật, 5/5 thành viên Hội đồng kỷ luật đề nghị cách chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đối với ông Trương Quý Dương vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý điều hành để xảy ra sự việc nghiêm trọng.

6. Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng, 2 mẹ con chết thảm

Hiện trường tan hoang sau vụ cháy.
Hiện trường tan hoang sau vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h45 sáng 19/7, tại một ngôi nhà 4 tầng ở ngõ 41, phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, người dân sống xung quanh ngôi nhà phát hiện khói và lửa bốc ra từ căn nhà 4 tầng nên đã hô hoán và báo cho lực lượng chức năng.

Do ngôi nhà nằm trong ngõ hẹp nên lực lượng chữa cháy phải rất vất vả mới tiếp cận được hiện trường đám cháy. Khoảng 2 giờ 30 nạn nhân đầu tiên mắc kẹt trong căn nhà được giải cứu.

Đến 3h sáng, nạn nhân thứ 2 được đưa ra khỏi ngôi nhà trong tình trạng tử vong./.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới