Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương; Phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 8/2017; Thủ tướng dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017; Bà Hồ thị kim thoa nghỉ hưu từ 1/9;... là những tin tức trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Sáng 29/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng trong thời gian qua.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được thời gian qua của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nổi bật là: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc và xây dựng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước.

2. Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Ngày 30/8, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 8 năm 2017. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong tháng 8 tốt nhất từ đầu năm tới nay, là cơ sở để Chính phủ tin tưởng sẽ đạt và vượt cả 13 chỉ tiêu phát triển của năm 2017, trong đó có chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%.

Tại phiên họp, Chính phủ đã bàn về các chỉ tiêu của năm 2018. Sau khi nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nêu một số kịch bản tăng trưởng, các thành viên của Chính phủ đã thảo luận và cho rằng, mức tăng trưởng của năm 2018 ở khoảng 6,5% là phù hợp với điều kiện nền kinh tế đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Thực tế là các nền kinh tế trong khu vực đều đang giảm tốc độ tăng trưởng.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chỉ tiêu đưa ra phải có cơ sở vững chắc, phải nhìn toàn cục kế hoạch 5 năm 2016-2020. “Chúng ta không chỉ cần đạt số lượng, mà quan trọng là phải bảo đảm chất lượng, bền vững”, Thủ tướng nói.

3. Thủ tướng dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và chúc mừng các tác giả của 72 công trình, giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong Sách Vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017. Thủ tướng cho rằng, đây là những công trình thuộc các lĩnh vực kinh tế, xã hội đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển, như nông nghiệp, y tế, phát triển hạ tầng, năng lực tái tạo, biến đổi khí hậu, quốc phòng an ninh…

Thủ tướng cũng hoan nghênh và đánh giá cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, hưởng ứng thiết thực chủ đề thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

4. Bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu từ 1/9

Bà Hồ Thị Kim Thoa được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm từ ngày 1/9.
Bà Hồ Thị Kim Thoa được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm từ ngày 1/9.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa được nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9. Theo cơ quan này, sau khi Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Công Thương ngày 16/8, bà Thoa là công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và không còn là đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức theo quy định tại Nghị định 53/2015.

"Do đó, theo quy định tại Luật cán bộ công chức, bộ Luật lao động và bảo hiểm xã hội, bà Thoa đã đủ điều kiện để nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội", Bộ Công Thương khẳng định.

Ngày 16/8 Thủ tướng ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Công Thương với bà Thoa và yêu cầu Bộ trưởng Công Thương phân công nhiệm vụ cụ thể cho bà tại Bộ.

Trước đó ngày 8/8, Ban bí thư đã họp và quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Dù nghỉ hưu nhưng hiện bà Thoa và một số thành viên trong gia đình (mẹ, em trai, con gái...) đang nắm giữ khoảng 11,78 triệu cổ phần (34,57% vốn điều lệ) tại Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Giá trị khối tài sản này của gia đình Thứ trưởng Thoa hiện gần 500 tỷ đồng.

5. Chính phủ chỉ đạo làm rõ mọi góc khuất và trách nhiệm của Bộ Y tế trong vụ VN Pharma

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ mọi góc khuất vụ VN Pharma. Ảnh: VGP
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ mọi góc khuất vụ VN Pharma. Ảnh: VGP

Ngày 30/8, tại phiên họp Chính phủ, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, vụ việc liên quan đến công ty VN Pharma đang được các cơ quan bảo vệ pháp luật thụ lý giải quyết, nhưng dư luận xã hội đặc biệt quan tâm và nhiều ý kiến rất bức xúc ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với cả hệ thống y tế. "Vì vậy, cần được chỉ đạo xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, làm rõ mọi góc khuất", ông nói.

Phó thủ tướng cho hay đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu Bộ Y tế báo cáo về trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ. Ngay sau khi ông Đam phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế, phải rất nghiêm túc, nhất là khi liên quan tới sức khỏe của nhân dân.

Vụ án được xét xử vào giữa tháng tám, cựu Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng bị tòa tuyên 12 năm tù. Bộ Y tế ngày 29/8 khẳng định VN Pharma được cấp phép nhập khẩu lô Capita đúng quy định, do có đầy đủ hồ sơ giấy tờ và các tài liệu được làm giả một cách tinh vi, nên thời điểm ấy các chuyên viên của Bộ không thể nhận biết bằng mắt thường.

6. Mở lại phiên xử đại án OceanBank Hà Văn Thắm

Bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên xử sáng 28/8.
Bị cáo Hà Văn Thắm trong phiên xử sáng 28/8.

Ngày 28/8, TAND Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank, thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Ngoài ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) còn có 50 bị cáo khác, đa phần là cấp dưới của ông Thắm. Nữ đại gia Hứa Thị Phấn đại diện nhóm cổ đông lớn của ngân hàng Đại Tín - TrustBank cùng nguyên giám đốc khối Kế toán và Giao dịch trong nước OceanBank Vũ Thị Thùy Dương, cựu giám đốc Phòng giao dịch Âu Cơ OceanBank Nguyễn Viết Hiền xin được xét xử vắng mặt.

Tòa triệu tập gần 750 người, pháp nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan song nhiều trường hợp đã vắng mặt.  Trong số này có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Xây dựng, Tập đoàn Thiên Thanh, đại diện của nhóm cổ đông của TrustBank, OceanBank, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bảo hiểm Nhân thọ Sunline Việt Nam…

Hơn 50 luật sư đăng ký bảo vệ cho các bị cáo, cá nhân và pháp nhân tham gia phiên tòa. Ông Thắm mời hai luật sư bào chữa. Cựu tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn có 4 luật sư bảo vệ. Dự kiến phiên sơ thẩm diễn ra trong 20 ngày.

7. Khởi tố đối tượng nhắn tin đe dọa Chủ tịch TP Đà Nẵng

Chủ tịch TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa. (Ảnh: Đ.T)
Chủ tịch TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ bị nhắn tin đe dọa. (Ảnh: Đ.T)

Ngày 30/8, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Đào Tấn Cường (ngụ phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi đe dọa giết người. Cường là nghi phạm nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Thông tin ban đầu, trước đó, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhận được tin nhắn đe dọa vào số điện thoại cá nhân. Tiếp nhận thông tin, Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra xác định, Cường là người sử dụng điện thoại nhắn tin với nhiều nội dung đe doạ gửi tới số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Cường để điều tra về hành vi đe doạ giết người. Trước thời điểm bị bắt, ông Cường là Phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Cường cũng là anh trai của Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Cường khai nhận hành vi nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. Hành vi của Cường xuất phát từ mâu thuẫn, bức xúc cá nhân.

8. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bị bắt

Ông Quỳnh và ông Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.
Ông Quỳnh và ông Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN), Ninh Văn Quỳnh (nguyên kế toán trưởng PVN, hiện là phó tổng giám đốc) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo buộc về cùng hành vi còn có ông Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường (nguyên thành viên Hội đồng thành viên PVN).

Động thái này được nhà chức trách đưa ra trong tiến trình điều tra giai đoạn II, vụ án tiêu cực xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương - OceanBank. Các bị can bị cho là "gây thiệt hại 800 tỷ đồng trong việc PVN góp vốn điều lệ vào OceanBank".

Ngoài ông Sơn đang bị TAND Hà Nội xét xử, ông Quỳnh và Thắng bị bắt giam, hai người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới