Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn)- Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ; Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai; Bế mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Công bố vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh;... là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua.

1. Kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Trụ sở LHQ ở New York. Ảnh: Quang Hiếu- VGB
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Trụ sở LHQ ở New York. Ảnh: Quang Hiếu- VGB

Tối 14/9, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ), đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự lễ kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập LHQ

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ nhấn mạnh, Việt Nam trân trọng quan hệ hợp tác Việt Nam - LHQ trong 40 năm qua; cảm ơn về sự hỗ trợ quý báu mà LHQ, nhiều quốc gia thành viên, bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam. Việt Nam tiếp tục chủ động đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế của LHQ vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững. 

Tổng Thư ký Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển (UNCTAD) M.Ki-tu-i chúc mừng về những thành tựu của Việt Nam, nhất là từ khi gia nhập LHQ; hoan nghênh những đóng góp của Việt Nam trong việc thực hiện sứ mạng của LHQ cũng như quyết tâm của Việt Nam thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đi đầu triển khai các sáng kiến của LHQ.

2. Khai mạc Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Sáng  21/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra khai mạc Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC 2017 và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

Theo Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng, việc tổ chức Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, nơi vừa hứng chịu bão số 10 là một cơ hội lớn để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai cũng như là cơ hội để Việt Nam được học hỏi kinh nghiệm quý báu từ các nền kinh tế, làm cho năng lực quản lý rủi ro thiên tai không chỉ của Việt Nam mà cả các nước APEC và trên thế giới ngày càng tốt hơn.

3. Bế mạc Phiên họp thứ 14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sau 8 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, sáng 21-9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) khóa XIV đã kết thúc chương trình làm việc phiên họp thứ 14.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Ủy ban TVQH đã hoàn thành chương trình phiên họp lần thứ 14 để tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình QH tại kỳ họp thứ tư và công tác chuẩn bị kỳ họp; đồng thời Ủy ban TVQH đã xem xét một số vấn đề quan trọng khác thuộc nhiệm vụ của Ủy ban TVQH.

4. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại Slovakia

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu bút tại trụ sở chính quyền Trnava. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu bút tại trụ sở chính quyền Trnava. Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+

Ngày 20/9, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Slovakia, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak. 

Cùng ngày, Phó Thủ tướng đã tới thăm tỉnh Trnava và cùng các lãnh đạo địa phương khai trương tấm Biển đồng lưu niệm tại tòa nhà thị chính ở thị trấn Horne Saliby, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm vào ngày 18/7/1957.

Phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Slovakia và các thế mạnh của hai bên, chuyến thăm làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là nhằm khai phá các cơ hội hợp tác kinh tế mới với Slovakia, và qua đó, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Robert Kalinak nồng nhiệt chào đón Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới thăm Slovakia lần đầu tiên trên cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ và tin tưởng rằng chuyến thăm của ông sẽ thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên đạt được những bước tiến mới. 

5. Quyết định 'lịch sử' của Bộ trưởng Bộ Công Thương
Bộ trưởng Bộ Trần Tuấn Anh mới ký quyết định lịch sử đối với ngành công thương.
Bộ trưởng Bộ Trần Tuấn Anh mới ký quyết định lịch sử đối với ngành công thương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017–2018. Đây được xem như một quyết định lịch sử của ngành công thương.

Theo Quyết định này, sẽ có 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, nhiều hơn khoảng 60 điều kiện so với dự kiến ban đầu và chiếm khoảng 55,5% tổng số điều kiện kinh doanh của 27 nhóm ngành hàng.

Như vậy, sau khi cắt giảm, số điều kiện còn lại chỉ còn 541. Đây được coi là đợt cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh chưa từng có trong lịch sử ngành công thương với số lượng điều kiện đầu tư kinh doanh bị cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

6. Công bố vi phạm của Bí thư, Chủ tịch Đà Nẵng

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.
Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Từ ngày 13 đến 16/9, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ 17. Ông Trần Quốc Vượng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp.  Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó có kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Xuân Anh và đồng chí Huỳnh Đức Thơ là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

7. Thanh tra trách nhiệm Bộ trưởng Y tế

Phó Tổng thanh tra CP Đặng Công Huẩn.
Phó Tổng thanh tra CP Đặng Công Huẩn.

Sáng 21/9, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan trong việc thực hiện quy định tự chủ theo các Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ; việc quản lý đầu tư xây dựng 2 bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125: Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng (Viện Chấn thương chỉnh hình).

Theo đó, thời kỳ thanh tra từ năm 2013 đến năm 2016, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Danh sách các đơn vị thanh tra gồm: Bệnh viện TƯ Cần Thơ, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y dược TP.HCM, ĐH Y dược Cần Thơ và Sở Y tế TP.HCM.

8. Cách mọi chức trong Đảng của các ông Nguyễn Phong Quang, Nguyễn Anh Dũng

Ông Nguyễn Anh Dũng (bìa trái) và ông Nguyễn Phong Quang
Ông Nguyễn Anh Dũng (trái) và ông Nguyễn Phong Quang.

Ban Bí thư hôm 20/9 đã có cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của UB Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư thống nhất cao quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Phong Quang và ông Nguyễn Anh Dũng bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Phong Quang và ông Nguyễn Anh Dũng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, của Tập đoàn gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Chiều 22/8, tại trụ sở Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã thay mặt Ủy Ban kiểm tra Trung ương triển khai kết luận sai phạm xảy ra tại Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐTNB) giai đoạn 2011-2016.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới