Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Hungary thăm chính thức Việt Nam; Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long; Nguyễn Xuân Sơn bị phạt tử hình, Hà Văn Thắm án chung thân;Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra vụ VN Pharma;... là những tin tức trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Thủ tướng Hungary thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Orbán Viktor lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và  Thủ tướng Orbán Viktor lên bục danh dự, quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: VOV

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Hungary Orbán Viktor và phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/9.

Chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Orbán Viktor nhằm khẳng định chính sách coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ nhiều mặt với Việt Nam, đưa hợp tác hai nước ngày càng phát triển hiệu quả, sâu rộng hơn.

Bên cạnh đó, chuyến thăm cũng là dịp để hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực: kinh tế - thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường, an ninh - quốc phòng, văn hóa, du lịch; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

2. Thủ tướng chủ trì Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

PHó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên khai mạc
PHó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại phiên khai mạc

Sáng 27/9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát biểu khai mạc Hội nghị được coi như một Hội nghị Diên Hồng nơi hiệu triệu các ý tưởng lớn để ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng, trước thách thức của thiên nhiên, nếu Chính phủ và chính quyền các địa phương không biết tổ chức công việc tốt thì sẽ phải trả giá đắt.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trước hiện tượng của thiên nhiên, không hoảng hốt nhưng cần tìm ra lối đi cách làm tốt nhất, khoa học nhất, đổi mới tư duy hành động để vùng đồng bằng nơi sinh sống của gần 20 triệu người dân trở thành vùng giàu có của Tổ quốc Việt Nam gần 100 triệu dân.

3. Cảnh cáo Chủ tịch TP Đà Nẵng, đề nghị kỷ luật Bí thư Nguyễn Xuân Anh

Từ trái qua, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Nguyễn Đông
Từ trái qua, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngày 29/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 18 dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban.

Tại đây, cơ quan kiểm tra đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ - Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND) theo thẩm quyền.

Theo thông báo, với cương vị là người đứng đầu Thành ủy, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Huỳnh Đức Thơ cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 -2020.

4. Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra vụ VN Pharma

Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.
Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường.

Sáng 26/9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định về việc thanh tra cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do công ty Helix Pharamceuticals Ine, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty VN Pharma.

Cụ thể tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc của Công ty ty Helix Pharamceuticals Ine, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty VN Pharma. Thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến 2014, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ trên.

Thời hạn thanh tra 60 ngày, làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

5. Kế toán trưởng Tập đoàn dầu khí Việt Nam bị bắt

Ông Lê Đình Mậu (giữa) khi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán của PVN - Ảnh: Viện Dầu khí Việt Nam
Ông Lê Đình Mậu (giữa) khi được bổ nhiệm làm kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán của PVN.  Ảnh: Viện Dầu khí Việt Nam

Ngày 26/9, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Mậu (45 tuổi), kế toán trưởng kiêm trưởng ban tài chính kế toán và kiểm toán Tập đoàn dầu khí Việt Nam - PVN.

Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can với 3 người khác cùng tội danh gồm: Vũ Hồng Chương, nguyên trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 (thuộc PVN); Trần Văn Nguyên, kế toán trưởng ban quản lý dự án điện lực dầu khí Thái Bình 2 và Nguyễn Ngọc Quý, nguyên phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Các bị can trên bị khởi tố về hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên. Theo cơ quan chức năng, các bị can có dấu hiệu sai phạm trong việc tạm ứng tiền trước khi ký Hợp đồng EPC của dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

6. Nguyễn Xuân Sơn bị phạt tử hình, Hà Văn Thắm án chung thân

Các bj cáo nghe tuyên án vào sáng 22/9.
Các bj cáo nghe tuyên án vào sáng 22/9.

Sau 1 tháng xét xử và nghị án, sáng nay 29/9, TAND TP Hà Nội tuyên bản án với Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn cùng các đồng phạm trong đại án thất thoát hơn 2.000 tỉ đồng tại Oceanbank.

Tổng cộng 51 bị cáo trong vụ án tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) đã được TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử từ ngày 28/8 về các tội tham ô, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, vi phạm trong cho vay.

Sau khi đánh giá toàn bộ nội dung vụ án, lúc 10h30, TAND TP Hà Nội đã tuyên án bị cáo Hà Văn Thắm - nguyên chủ tịch HĐQT OceanBank mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. 

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn - nguyên tổng giám đốc OceanBank bị tuyên án tử hình về 3 tội cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản.

7. Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa bị kỷ luật, bà Quỳnh Anh bị khai trừ Đảng

Ông Ngô Văn Tuấn (đầu tiên bên trái) chỉ bị kỷ luật khiển trách trong vụ bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh
Ông Ngô Văn Tuấn (đầu tiên bên trái) chỉ bị kỷ luật khiển trách trong vụ bổ nhiệm thần tốc bà Quỳnh Anh.

Liên quan đến vụ bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh, nguyên Trưởng phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng, tại cuộc họp sáng 29/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đã bỏ phiếu, thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Ngô Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, khai trừ khỏi Đảng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh và kiểm điểm sâu sắc cán bộ lãnh đạo Sở Xây dựng.

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cũng đã thống nhất hình thức kiểm điểm sâu sắc đối với ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hoá. Khiển trách tập thể Đảng uỷ Sở Xây dựng và một số đảng viên trong Chi bộ nơi bà Quỳnh Anh đã từng công tác. Tham dự cuộc họp, ông Ngô Văn Tuấn đã nhận thức mức độ vi phạm của mình và nhận hình thức kỷ luật do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá đưa ra.

Thái Bình

(Tổng  hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới