Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng dự khai mạc ASEAN-31;Tiếp tục kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo;  Trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Thủ tướng dự khai mạc ASEAN-31

Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức tham dự Hội nghị.
Lãnh đạo các quốc gia và tổ chức tham dự Hội nghị.

Sáng 13/11, tại thủ đô Manila, Philippines, lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 31 (ASEAN-31) đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Philippines. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo 10 nước ASEAN và các nước đối tác dự lễ khai mạc.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm của ASEAN với sự tham gia của lãnh đạo 10 nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Australia, New Zealand và các tổ chức khu vực, quốc tế quan trọng là Liên minh châu Âu (EU) và Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị.

2. Tiếp tục kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại QH sáng 16-11 - Ảnh chụp màn hình
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn tại QH sáng 16/11. Ảnh chụp màn hình

Tuần qua, tiếp tục diễn ra kỳ họp thứ 4, Quốc  hội khóa XIV. Chiều 14/11, Quốc hội khóa 14, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018.

Theo dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018, tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 948.404 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.151 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tiếp theo đó, 4 bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu: Gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày 18/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội

3. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ lãnh đạo

Hình ảnh tại kỳ họp.
Hình ảnh tại kỳ họp.

Từ ngày 7 đến 9/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 19. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính.

Theo đó, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các tập thể, cá nhân;... quyết định thi hành kỷ luật "Cảnh cáo" đối với đồng chí Thiếu tướng Hoàng Công Hàm.

Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND tỉnh và đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai;

Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thử, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông.

4. Xem xét miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Xuân Anh.
Ông Nguyễn Xuân Anh.

Ngày 13/11, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng đã có văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin ý kiến về vấn đề nhân sự của TP Đà Nẵng, trong đó có việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Anh trong thời gian tới. 

Được biết, trong văn bản nêu trên, Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng cũng có đề xuất người sẽ phụ trách HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 trong thời gian tới. Theo đó, ông Nguyễn Nho Trung (Uỷ viên Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng) được đề xuất nhận trọng trách phụ trách HĐND TP Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 26/10, tại buổi họp báo của UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức, ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Ông Nguyễn Xuân Anh vẫn là đại biểu HĐND, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng.

5. Trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải nhất giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017. Ảnh VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao giải nhất giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.

Tối 16/11, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra lễ trao Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ trao giải.

Sản phẩm "Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe" đã nhận giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Thông tin Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2017.

Phát biểu tại lễ trao giải tối qua (16/11), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", thịnh suy của đất nước phụ thuộc vào những "hiền tài". Thủ tướng kêu gọi các tài năng Việt Nam trong mọi lĩnh vực xây dựng xã hội học tập, sáng tạo không ngừng, là môi trường lý tưởng cho phát triển của một Chính phủ kiến tạo và hành động. Những quyết tâm của Chính phủ cần phải được hiện thực hóa bằng những giải pháp sáng tạo, những kế hoạch, phương án hàm chứa trí thức thời đại và trí tuệ Việt Nam.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới