Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng thống Ba Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam; Chủ tịch Quốc hội thăm Singapore và Australia; Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6;... là những tin tức nổi  bật trong nước tuần qua.

1. Tổng thống Ba Lan thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hoà Ba Lan duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Cộng hoà Ba Lan duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Ngày 27/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda và Phu nhân Agata Kornhauser-Duda đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 27-30/11 theo lời mời của Chủ tịch Nước Trần Đại Quang.

Sáng 28/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda. Sau đó, nguyên thủ hai nước dự hội đàm giữa hai đoàn và lễ ký kết văn kiện giữa Việt Nam – Ba Lan.

Cùng ngày, Tổng thống Ba Lan có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Andrzej Duda và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã tới TP. Hồ Chí Minh và tham dự nhiều hoạt động tại đây.

2. Chủ tịch Quốc hội thăm Singapore và Australia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan Jin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Singapore Tan Chuan Jin. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Sáng 26/11, nhận lời mời của Quốc hội, Chính phủ Australia và Quốc hội Singapore, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore và Australia từ ngày 26/11​-2/12​.

Chuyến thăm chính thức Singapore và Australia của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Singapore và thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường với Australia, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên Đối tác Chiến lược trong năm 2018; trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội nước ta và cơ quan lập pháp của hai nước bạn. 

3. Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 6

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu khai mạc hội nghị.

Sáng 29/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng.

Trong đó có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

4. Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2017.

Sáng 1/12, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 11/2017 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phiên họp  thảo luận về một số nội dung trọng tâm gồm tình hình kinh tế-xã hội tháng 11 và 11 tháng; các dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; về y tế và dân số; sửa đổi, bổ sung các Luật liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch…

Chính phủ cũng xem xét các báo cáo tổng hợp đề xuất xây dựng các luật, pháp lệnh; sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược và Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020; Đề án cơ cấu lại đầu tư công…

5. Các vụ việc liên quan đến trẻ em gây rúng động trong cả nước

- Vụ bạo  hành trẻ ở trường mầm non Mầm Xanh (thành phố  Hồ Chí Minh)

Một bảo mẫu dùng ghế nhựa đè lên đầu trẻ em tại trường mầm non thư thục Mầm Xanh, Q.12. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ
Một bảo mẫu dùng ghế nhựa đè lên đầu trẻ em tại trường mầm non thư thục Mầm Xanh, Q.12. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Tuần qua báo chí có clip điều tra về việc các bảo mẫu trường Mầm Xanh ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh hành hạ những đứa trẻ. Vụ việc bị phát hiện đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận. Công an vào cuộc điều tra và trường Mầm Xanh bị đình chỉ hoạt động.

Chính quyền TP.Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan của quận 12 làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc. Chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đã  bị công an bắt, sau đó các bảo mẫu cũng đã đến công an trình diện

- Vụ bà nội sát hại bé gái 20 ngày tuổi

Bà Xuân tại cơ quan công an.
Bà Xuân tại cơ quan công an.

Tối 28/11, trung tá Trình Hữu Thành, Trưởng công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hoá) cho biết, nghi can sát hại bé gái 20 ngày tuổi chính là bà Phạm Thị Xuân (66 tuổi, quê Thái Bình), bà nội nạn nhân.

"Không phải vụ bắt cóc như thông tin ban đầu. Các bằng chứng và lời khai cho thấy tất cả đều do bà Xuân tự dàn dựng câu chuyện”, trung tá Thành nói. 

Bước đầu, bà Xuân khai, nguyên nhân khiến bà sát hại cháu nội do nghe lời thầy bói. Một lần đi xem bói, thầy phán “bé gái là nghiệp chướng của gia đình” nên bà này chờ cơ hội ra tay.

- Bé trai 6 tuổi bị bảo vệ dân phố đâm chết

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Khoảng 13h trưa 26/11, bé N.H.V.K. (6 tuổi, sinh sống với mẹ ruột tại đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh) từ trong nhà mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh.

Lúc này,  Hoàng Nhất Giang (bảo vệ dân phố) đang ở chốt bảo vệ trên đường Trịnh Đình Trọng, nhìn thấy bé K. đi qua, Giang đã bất ngờ cầm một con dao nhỏ (loại dao giống dao cạo râu trong tiệm cắt tóc) khống chế và dùng dao sát hại bé K.. Bị tấn công, bé K. rướn người chạy được mấy bước chân thì nằm gục và chết bên đường.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới