Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định các chức danh; Lễ trao giải báo chí về phòng chống tham nhũng; Nóng an ninh trật tự những ngày đầu năm 2018;... là những tin tức trong nước nổi bật tuần qua
1. Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Thủ tướng trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị
Thủ tướng trò chuyện với các đại biểu dự Hội nghị.
Sáng 5/1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến việc thực hiện Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tạo niềm tin và sự hào hứng để nhân dân đóng góp phát triển kinh tế xã hội.

Với các thành tựu kinh tế xã hội tích cực của năm 2017, có sự đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả nước và địa phương. 

Thủ tướng đánh giá Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã làm tốt công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống của người dân, để thực hiện phương châm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

2. Bộ Chính trị, Ban bí thư quyết định các chức danh

Theo Quy định 105, Bộ Chính trị sẽ quyết định trưởng các ban của Trung ương Đảng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ... Ảnh: VGP
Theo Quy định 105, Bộ Chính trị sẽ quyết định trưởng các ban của Trung ương Đảng, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ... Ảnh: VGP
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định 105 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, thay thế cho các quy định liên quan trước đây.

Theo quy định này, Bộ Chính trị, Ban bí thư sẽ quyết định việc đánh giá, bố trí, giới thiệu ứng cử, chỉ định; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ, đình chỉ chức vụ; khen thưởng, kỷ luật; nghỉ hưu và thực hiện chính sách đối với nhiều chức danh cán bộ cụ thể. 

Các chức danh cán bộ do Bộ Chính trị quyết định bao gồm: Ủy viên Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban chấp hành Trung ương; Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó thủ tướng...

Các chức danh cán bộ do Ban bí thư quyết định bao gồm: Phó trưởng ban của Trung ương Đảng, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; trợ lý của Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng...

3. Lễ trao giải báo chí về phòng chống tham nhũng
Toàn cảnh lễ trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng lãng phí
Toàn cảnh lễ trao giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng lãng phí
Tối 2/1, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" (lần thứ nhất), do Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu ý kiến.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những tác giả có tác phẩm đoạt giải. Đồng thời nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP) là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thật sự tiên phong, gương mẫu; sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, bộ máy nhà nước, MTTQ, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh PCTNLP.

Với sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các nhà báo, các cơ quan báo chí, Ban Tổ chức giải đã nhận được 1.126 tác phẩm báo chí ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

4. Công an bắt bị can Phan Văn Anh Vũ

Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước” (Ảnh: Pháp luật TP HCM)
Phan Văn Anh Vũ bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”. Ảnh: Pháp luật TP HCM
Bộ Công an thông báo chính thức, ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Phan Văn Anh Vũ, sinh năm 1975; trú tại: Số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng đã vi phạm pháp luật Việt Nam và bỏ trốn tại nơi cư trú. Ngày 21/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Phan Văn Anh Vũ; khi bỏ trốn Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm Luật di trú của Singapore và bị trục xuất.

Ngày 04/01/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

5. "Nóng" an ninh trật tự những ngày đầu năm 2018
- Tai nạn thảm khốc, ôtô tông 5 công nhân làm đường tử vong
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 công nhân đang làm đường tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 công nhân đang làm đường tử vong.
Khoảng gần 15 giờ ngày 2/1, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại đường đôi TP Hà Giang, thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xã Phương Thiện, khiến 5 công nhân tử vong.

xe ô tô con Hyudai Grand i10 BS: 23A-046.54 do Lương Công Hiếu (SN 1989, thường trú tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang) điều khiển từ hướng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đi về phía bến xe ô tô khách Hà Giang.

Do phóng nhanh, khi đến đoạn đường đôi thuộc khu vực thôn Mè Thượng, xe lao sang phía bên trái đường đâm trực diện vào 5 công nhân đang thi công các hạng mục của đường đôi. Vụ tai nạn đã làm hai người tử vong tại chỗ, 3 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Mặc dù được cấp cứu tích cực nhưng do đa chấn thương quá nặng, cả 3 công nhân đều tử vong tại bệnh viện.

- Nổ lớn kho phế liệu ở Bắc Ninh, 2 trẻ em thiệt mạng và nhiều căn nhà bị san phẳng

Khung cảnh hoang tàn sau vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh.
Khung cảnh hoang tàn sau vụ nổ kho phế liệu tại Bắc Ninh.
Vụ nổ xảy ra lúc khoảng 4h10 sáng 3/1 tại một kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong (Bắc Ninh), nguyên nhân ban đầu là do chế xuất vật liệu nổ. Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về nhà để chế xuất phế liệu, dẫn đến nổ.

Tối 3/1, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, ở thôn Quan Độ, Văn Môn, huyện Yên Phong, hiện đang cư trú tại Phố Mới, Đình Bảng, TX Từ Sơn), chủ cơ sở phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Tiến khai nhận từ tháng 12/2016 có mua khoảng 7 tấn đầu đạn cũ loại 12 ly 7 và 14 ly 5  để tháo dỡ phế liệu. 

Tin mới