Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) -Tổng Bí thư dự hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng; Cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn; Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, đối diện mức án tới 15 năm tù;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
1. Tổng Bí thư dự hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Sáng 19/1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức TƯ tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Hội nghị lấy ý kiến của các đại biểu vào dự thảo chuyên đề: “Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác tổ chức cán bộ”. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 2. Khai mạc trọng thể APPF-26

Toàn cảnh phiên khai mạc APPF-26.
Toàn cảnh phiên khai mạc APPF-26.
Đúng 18 giờ ngày 18/1, tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Phiên khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 26 Diễn đàn Nghị viện Châu Á - Thái Bình Dương (APPF-26) đã diễn ra trọng thể.

Phát biểu khai mạc APPF-26, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch APPF-26 Nguyễn Thị Kim Ngân chào mừng các đoàn đại biểu nghị viện thành viên và quan sát viên APPF, các vị khách mời tham dự APPF-26; bày tỏ vinh dự khi lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn là nước chủ nhà của hội nghị APPF.

3. Bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, đối diện mức án tới 15 năm tù
Bị cáo Đinh La Thăng trước tòa. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Đinh La Thăng trước tòa. Ảnh: TTXVN
Sáng 17/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm ông Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí - PVN) và 21 bị cáo bước sang ngày làm việc thứ 10. Lúc 11h cùng ngày, tòa kết thúc làm việc và nghị án. HĐXX sẽ tuyên án lúc 8h ngày 22/1.

Với 25 phút, cựu Chủ tịch PVN gửi lời cảm ơn HĐXX đã điều hành phiên tòa một cách dân chủ, công khai, khách quan, theo đúng tinh thần cải cách tư pháp và luật mới. Ông cũng gửi lời cảm ơn các luật sư đã tham gia phiên tòa với trách nhiệm cao.

4. Cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn
Ông Ngô Văn Tuấn bị cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ông Ngô Văn Tuấn bị cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Thủ tướng vừa ký Quyết định 80/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Ngô Văn Tuấn, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 651-QĐNS/TW ngày 26/12/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (18/1/2018).

5. Đà Nẵng kỷ luật cảnh cáo và khiển trách 5 cán bộ chủ chốt
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Viettimes
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Trần Đình Hồng nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Viettimes
Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và các lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ TP.

Ban Thường vụ Thành ủy đã kỷ luật khiển trách đối với Ban cán sự đảng UBND TP do các sai phạm về quy chế làm việc, nhân sự, quản lý trật tự xây dựng.

Hình thức kỷ luật với các lãnh đạo chủ chốt của TP: Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng bị kỷ luật cảnh cáo. Giám đốc Sở Xây dựng và Sở TN&MT nhận hình thức khiển trách.

6. Sập giàn giáo kinh hoàng ở Hà Nội, nhiều người thương vong
Toàn cảnh hiện trường vụ sập giàn giáo. Ảnh: Nguyễn Hoàn
Toàn cảnh hiện trường vụ sập giàn giáo.
Vụ việc xảy ra vào đêm 16 rạng sáng 17/1 tại một công trình xây dựng cao tầng tại nút giao đường Tố Hữu - Mỗ Lao (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Thông tin ban đầu, sự cố khiến 3 người tử vong, 3 người khác bị thương được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và cấp cứu ngay sau đó.

Tin mới