Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư dự Chương trình Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ; Kỷ luật cán bộ, đảng viên ở một số tỉnh, thành;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
1. Tổng Bí thư dự Chương trình Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam
Tối 27/2, tại Hà Nội, diễn ra Lễ kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề: “Tăng cường y tế cơ sở - Hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân”.

Tới dự Chương trình kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tại Chương trình kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam tới toàn thể các thầy thuốc, các cán bộ nhân viên ngành y tế, đặc biệt là các thầy thuốc, nhân viên, chiến sỹ làm công tác y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.

2. Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp nhà nước Ấn Độ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ
Đúng 8h30’ phút tối 2/3 theo giờ địa phương (tức 22 giờ đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 2 - 4/3 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Chuyến thăm khẳng định Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, trong đó luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ.

3. Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018
Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018.
Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2018.
Sáng 1/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2/2018, tháng có Tết Nguyên đán.
Tại phiên họp này, Chính phủ bàn 2 nội dung chính, bao gồm đánh giá tình hình KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2018; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và thảo luận về một số dự án luật như dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá, dự án Luật Trồng trọt, dự án Luật Chăn nuôi, dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, dự án Luật Dân số.
4. Kỷ luật cán bộ, đảng viên ở một số tỉnh, thành
- Đà Nẵng kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt
Thành ủy Đà Nẵng.
Thành ủy Đà Nẵng.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí: Trần Đình Hồng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Trần Thanh Vân, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; Đào Tấn Bằng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy.
- Bắc Kạn thi hành kỷ luật nhiều đảng viên
Một góc thành phố Bắc Kạn.
Ảnh minh họa
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức kỳ họp thứ 14 về kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên.
Theo đó, ông Nông Thế Diễn - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách;  Ông Phạm Đức Toàn, viên chức Phòng Tổ chức - Hành chính, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng, thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; Ông Trần Minh Tâm, Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.
- Hủy quyết định bổ nhiệm con trai nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai
Ông Phạm Thế Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Ông Phạm Thế Dũng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Các cơ quan chuyên ngành tại tỉnh Gia Lai đã xử lý việc bổ nhiệm trái quy định đối với 3 người thân của ông Phạm Thế Dũng – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Theo đó, cơ quan chức năng đã hủy quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Gia Lai đối với ông Phạm Trần Anh (con trai ông Dũng), chuyển sang giữ chức vụ Phó chánh Thanh tra Sở Nội vụ. Em gái cùng cha khác mẹ của ông Dũng là bà Trần Thị Lý, Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã thôi việc. Riêng trường hợp ông Phạm Đức Mạnh (chồng bà Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh) đã bị cho thôi chức vụ, thành nhân viên theo đúng quy trình.

5. Hai tàu hỏa suýt tông nhau ở Đồng Nai
Hai tàu hỏa dừng lại kịp thời khi cách nhau 10 m.
Hai tàu hỏa dừng lại kịp thời khi cách nhau 10 m.

Sáng 27/2, tàu khách SE25 chạy hướng Bắc - Nam, theo kế hoạch sẽ tránh tàu hàng ASY2 tại ga Dầu Giây, Đồng Nai. Tuy nhiên, tàu SE25 đã chạy thông qua ga vào ga Dầu Giây - Trảng Bom, khi tàu hàng đã có lệnh vào khu này trước.

Phát hiện vụ việc, nhân viên điều độ liền gọi điện thông báo cho hai tàu dừng lại để tránh đâm nhau. Hai đoàn tàu đã kịp dừng lại cách nhau 10 m tại huyện Thống Nhất, khu vực giữa ga Dầu Giây và Trảng Bom. 

6.  Có 94 người bị phản ánh chưa đủ chuẩn giáo sư, phó giáo sư
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết trường hợp khiếu nại chức danh giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được giải quyết theo pháp luật khiếu nại, tố cáo - Ảnh: Lê Kiên
Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng cho biết trường hợp khiếu nại chức danh giáo sư của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ được giải quyết theo pháp luật khiếu nại, tố cáo - Ảnh: Lê Kiên
94 người bị phản ánh không đủ chuẩn giáo sư, phó giáo sư là thông tin mới nhất được Bộ trưởng, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cung cấp với báo chí chiều 1/3.

Theo đó, kết quả rà soát ban đầu vừa được Bộ GD-ĐT báo cáo Thủ tướng tại phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 1-3 cho thấy trong số 1.226 người được xét công nhận giáo sư, phó giáo sư, có 94 người bị phản ánh là chưa đủ điều kiện như còn thiếu giờ giảng, thiếu nghiên cứu khoa học...

Đến thời điểm này, chưa có kết luận chính thức về việc những người này có đủ chuẩn giáo sư, phó giáo sư hay không. 

 7. Nổ hầm cầu, 4 người trong gia đình bị thương nặng
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường.
Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường.
Sáng 27/2, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại căn phòng trọ trên đường Lê Hồng Phong (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) khiến 4 người bị thương, trong đó 2 cháu nhỏ bị thương rất nặng.

Các nạn nhân gồm anh Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ Vĩnh Long), chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, vợ anh Phong) và 2 con của anh Phong là Lê Danh Khôi (10 tuổi), Lê Thị Kim Hân (5 tuổi).

Một số nhân chứng cho biết, trong lúc đi vệ sinh trong phòng trọ, anh Phong bật lửa hút thuốc lá. Lúc này, khí ở trong hầm cầu bắt lửa phát nổ làm thủng mái tôn của phòng trọ, hất văng anh Phong ra ngoài.

Thời điểm vụ nổ xảy ra, vợ con anh Phong đang ở trong phòng trọ cũng bị sức ép của vụ nổ làm bị thương nặng. Tại hiện trường, căn phòng xảy ra sự cố bị sức ép vụ nổ làm tung mái tôn, nhiều đồ đạc hư hỏng, vỡ vụn.

Tin mới