Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải từ trần; Thủ tướng thăm New Zealand, Australia và dự hội nghị đặc biệt Australia - ASEAN; Thanh tra kiến nghị khởi tố điều tra vụ MobiFone mua AVG; UBKT Trung ương xem xét, kỷ luật lãnh đạo một số địa phương;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
1. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội thảo 40 năm TP HCM phát triển và hội nhập, ngày 17/3/2015.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải tại hội thảo 40 năm TP HCM phát triển và hội nhập, ngày 17/3/2015.

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải sinh ngày 25/12/1933; quê quán huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Là một trong những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ở chặng đường đầu của công cuộc Đổi mới - Phát triển đất nước, Thủ tướng Phan Văn Khải là người tích cực và quyết tâm xây dựng thể chế theo tinh thần đổi mới, phát huy khả năng của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, đi đôi với mở cửa, hội nhập quốc tế.

Trong gần hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Phan Văn Khải, những luật căn bản trong thời kỳ đầu của quá trình đổi mới và mở cửa được xây dựng.

Chính phủ nhiệm kỳ Thủ tướng Phan Văn Khải được đánh dấu bằng việc ban hành Luật Doanh nghiệp đồng thời bãi bỏ hàng trăm loại "giấy phép mẹ", "giấy phép con"; trải qua nhiều vòng đàm phán gay go trong tiến trình Việt Nam gia nhập WTO...

Thủ tướng Phan Văn Khải đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng (năm 2014) để ghi nhận những cống hiến của ông trong sự nghiệp cách mạng.

2. Thủ tướng thăm New Zealand, Australia và dự hội nghị đặc biệt Australia - ASEAN
 Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tòa nhà chính phủ New Zealand ở Auckland.
Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern đón tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại tòa nhà chính phủ New Zealand ở Auckland.
Ngày 11/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn Cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức New Zealand từ ngày 11 đến 14/3; thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia c tại Sydney từ ngày 14 đến 18/3 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull.

Chuyến thăm chính thức New Zealand đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - New Zealand ngày càng phát triển tốt đẹp, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, được xác lập năm 2009.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Canberra ngày 15/3. Ảnh: AFP.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong cuộc gặp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull tại Canberra ngày 15/3. Ảnh: AFP.
Ngay sau chuyến thăm New Zealand , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia.

Là Hội nghị Cấp cao đầu tiên giữa hai bên được tổ chức tại Úc, Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Úc có chủ đề "Tăng cường An ninh và Thịnh vượng ở khu vực", theo đề xuất của Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, nhằm tái khẳng định cam kết của Úc đẩy mạnh quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN trong giai đoạn mới.

3. Thanh tra kiến nghị khởi tố điều tra vụ MobiFone mua AVG
Dự án MobiFone mua 95% AVG có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng.
Dự án MobiFone mua 95% AVG có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng.
Chiều 14/3, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra toàn diện dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Theo đó, nhận định đây là vụ việc kinh tế rất nghiêm trọng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra dự án trên để xem xét, khởi tố điều tra, xử lý đúng người, đúng vi phạm, đúng pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng chuyển kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

4.  UBKT Trung ương xem xét, kỷ luật lãnh đạo một số địa phương
Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban kiểm tra Trung ương
Kỳ họp thứ 23 của Ủy ban kiểm tra Trung ương
Trong 2 ngày (12 - 13/3), tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 23. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp.
Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung chính sau:

1- Về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên trong Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2015-2020. Bao gồm: Ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trần Văn Tư, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Ông Đinh Quốc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh

2. Xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần (B41), Tổng cục V, Bộ Công an

3. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái trong việc chấp hành Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập.
5. Cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao bị bắt
Năm 2009, ông Hóa chuyển từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế sang làm Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Công an nhân dân
Năm 2009, ông Hóa chuyển từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế sang làm Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Công an nhân dân
Chiều tối 11/3, Bộ Công an thông báo Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố bị can với ông Nguyễn Thanh Hóa (60 tuổi, thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc, theo khoản 2 điều 249 Bộ luật Hình sự 1999.

Cũng trong ngày 11/3, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân với ông Hóa.

Sau khi Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án "sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền" xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ông Hóa đã bị đình chỉ chức vụ từ cuối năm 2017.

6. Cháy khu biệt thự cổ ở Đà Lạt, 5 người tử vong
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Đà Lạt khiến 5 người tử vong.
Hiện trường vụ cháy kinh hoàng ở Đà Lạt khiến 5 người tử vong.
Khoảng 19h30 phút ngày 12/3, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi biệt thự cổ trên đường Trần Hưng Đạo (TP Đà Lạt, Lâm Đồng). Sau đó vài phút, ngọn lửa bất ngờ bốc cao ngùn ngụt, nhiều tiếng la hét phát ra.

Đến 21h, sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phát hiện 5 thi thể trong hai ngôi nhà cháy. Các nạn nhân gồm vợ chồng ông Nguyễn Văn Thăng (42 tuổi) cùng hai con (14 và 16 tuổi) và một người đàn ông khác.

Chiều tối 15/3, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết từ kết quả giám định ADN đã xác định hung thủ phóng hỏa sát hại cả gia đình ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi, số 13 đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) chính là Trần Văn Quốc (49 tuổi, hàng xóm của gia đình nạn nhân).

Quốc vừa là hung thủ của vụ án và cũng là nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Theo kết quả giám định ADN, thi thể chết cháy thứ 5 trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) là Trần Văn Quốc (49 tuổi), nghi can của vụ án. 

Tin mới