Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang; Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm chính thức Việt Nam; Cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, 13 người chết, 28 người bị thương;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
1. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải theo nghi thức Quốc tang
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu lúc 8h sáng ngày 20/3.
Lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải bắt đầu lúc 8h sáng ngày 20/3.
Sáng 20/3, tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCNVN.

Cũng trong sáng 20/3, tại Hà Nội, hơn 30 đoàn Đại biểu trong nước và quốc tế cùng hàng trăm người dân Thủ đô đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải  tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong.

Tiếp đó, sáng 22/3, Lễ truy điệu đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam đã được cử hành trọng thể theo nghi thức Quốc tang tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM.
2. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm chính thức Việt Nam
Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In diễn ra sáng 23/3 tại Phủ Chủ tịch, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.
Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In diễn ra sáng 23/3 tại Phủ Chủ tịch, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22-24/3/2018.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển tích cực với các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao được duy trì thường xuyên. Hàn Quốc là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đối tác hàng đầu về đầu tư, thứ hai về hợp tác phát triển, thương mại, du lịch.

3. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ký kết văn kiện. Ảnh: VTC News
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ký kết văn kiện. Ảnh: VTC News
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thăm Việt Nam trong hai ngày 22-23/3, theo lời mời của Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Chuyến công tác của ông Lavrov đến Việt Nam diễn ra ngay sau khi Nga vừa bầu cử tổng thống lần thứ 7 với chiến thắng thuộc về ông Putin. 

Ngoại trưởng Nga hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và có cuộc gặp với một số lãnh đạo khác. Hai bên thảo luận về hiện trạng và triển vọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga.

4. Truy tố nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình
Ông Đặng Thanh Bình
Ông Đặng Thanh Bình.
Ngày 22/3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng  liên quan đến đại án Phạm Công Danh và đồng phạm thất thoát 9.000 tỉ đồng tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).

Tại NHNN ông Đặng Thanh Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án của chính phủ, trong đó có VNCB.

5. Ông Đinh La Thăng xin nhận trách nhiệm người đứng đầu vụ 800 tỷ
Bị cáo Đinh La Thăng xin
Bị cáo Đinh La Thăng xin "nhận trách nhiệm" vụ PVN mất trắng 800 tỉ đồng.
Chiều 20/3, bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) mất 800 tỷ khi góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank) tiếp tục trả lời câu hỏi của luật sư bào chữa.

Khẳng định PVN làm theo trình tự, bị cáo Thăng nói tập đoàn này đã ký văn bản gửi Thủ tướng và các bộ ngành. Từ sự đồng tình của cơ quan chức năng, Thủ tướng đã đồng ý để PVN góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương.

Bị cáo sinh năm 1960 nói tất cả các quyết định đầu tư vào Oceanbank đều thực hiện sau khi có văn bản đồng ý của Thủ tướng.

6. Cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, 13 người chết, 28 người bị thương

Hiện trường vụ cháy khiến 13 người chết.
Hiện trường vụ cháy khiến 13 người chết.
Khoảng 1h30 ngày 23/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng hầm giữ xe tại Block A chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) sau đó lan rộng ra và bùng lên dữ dội. Vụ cháy nghiêm trọng này đã khiến 13 người chết và 28 người bị thương.
Về nguyên nhân vụ cháy, Giám đốc Công an TP.HCM Phan Anh Minh cho biết: "Qua nắm tình hình sơ bộ nguyên nhân phát cháy từ tầng hầm, một xe chưa xác định được bị cháy, có khả năng do hệ thống điện của xe hoặc không loại trừ trường hợp có sự cài đặt để gây nổ..."

Tin mới