Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cộng hòa Pháp và Cuba; Chủ tịch Quốc hội tham dự IPU-138 và thăm chính thức Hà Lan';Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và CLV 10 tại Hà Nội; Ông Đinh La Thăng nhận mức án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cộng hòa Pháp và Cuba
Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 27/3.  Ảnh: TTXVN
Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 27/3. Ảnh: TTXVN
Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, sáng 25/3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội đi thăm chính thức Cộng hòa Pháp.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai nước từ khi Pháp có Tổng thống mới và diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (1973-2018), 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước (2013-2018). Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư đến khu vực Tây Âu trong nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hai lãnh đạo duyệt đội quân danh dự ở Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana chiều 29/3.  Ảnh: Reuters
Hai lãnh đạo duyệt đội quân danh dự ở Cung Cách mạng ở thủ đô La Habana chiều 29/3. Ảnh: Reuters
Sáng 28/3 (giờ địa phương), sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao đã rời Paris đi thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Raul Castro. 

Chuyến thăm cấp Nhà nước Cuba lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cuộc gặp gỡ cấp cao đầu tiên giữa hai nước từ sau khi lãnh tụ Fidel Castro qua đời, diễn ra vào thời điểm lần đầu tiên chuyển giao thế hệ lãnh đạo lịch sử tại Cuba.

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến khu vực Mỹ Latinh sau Đại hội XII của Đảng.

2. Chủ tịch Quốc hội tham dự IPU-138 và thăm chính thức Hà Lan
 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể của Hội nghị. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Phiên họp toàn thể của Hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN
Sáng 24/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã rời Thủ đô Hà Nội, lên đường tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 138 và các hội nghị liên quan tại Genève, Thụy Sỹ, theo lời mời của Chủ tịch IPU Gabriela Cuevas Barron và thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hà Lan Khadija Arib.

Sự tham gia của Đoàn Việt Nam tại IPU- 138 tiếp tục khẳng định cam kết của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và diễn đàn IPU; tăng cường sự hiện diện và góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế; thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích sát sườn của Việt Nam, tham khảo quan điểm quốc tế và thể hiện quan điểm quốc gia về các mối quan tâm chung trên toàn cầu.

Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hà Lan đang thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hướng tới quan hệ đối tác chiến lược, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tới Hà Lan có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan.

3. Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 và CLV 10 tại Hà Nội

Cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) trong khuôn khổ GMS 6 và CLV 10 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Nguồn: Thế giới và Việt Nam
Cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) trong khuôn khổ GMS 6 và CLV 10 khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Nguồn: Thế giới và Việt Nam
Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS 6) và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác Phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 10 (CLV 10) chính thức khai mạc tại Hà Nội vào sáng 29/3.
Đây là một trong ba sự kiện đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2018. Diễn ra từ ngày 29 - 31/3, sự kiện dự kiến sẽ thu hút hơn 2.000 đại biểu, 200 tập đoàn, doanh nghiệp và 150 phóng viên báo chí.

Hội nghị Thượng đỉnh GMS 6 có chủ đề “Phát huy 25 năm hợp tác, xây dựng GMS hội nhập, bền vững và thịnh vượng”, mang ý nghĩa kỷ niệm 25 năm thành lập hợp tác GMS; xác định hướng đi cho hợp tác nhằm xây dựng khu vực Mekong thịnh vượng, hội nhập và phát triển bền vững.

4. Chủ tịch nước Trần Đại Quang điện đàm với Tổng thống Nga Putin
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại điện Kremlin tháng 7/2017.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Tổng thống Nga Putin tại điện Kremlin tháng 7/2017.
Ngày 28/3, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin, Liên bang Nga tiếp tục ổn định, phát triển, khẳng định uy tín, vị thế trên trường quốc tế; đánh giá cao tình cảm tốt đẹp của cá nhân Tổng thống với Việt Nam và tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, hiệu quả hơn nữa trên các lĩnh vực, đáp ứng lợi ích của cả hai bên, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

5.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ngày 29/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị toàn quốc về phòng, chống thiên tai (PCTT) đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thiên tai; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; những vấn đề tồn tại và bất cập cũng như đề ra các giải pháp toàn diện để giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài sẽ diễn ra.
Không chỉ “bắt bệnh”, hội nghị nhằm ứng phó với “bệnh của trời” với việc thảo luận, đưa ra các giải pháp toàn diện để giải quyết những vấn đề vừa cấp bách vừa lâu dài nhằm giảm bớt thiệt hại về người và tài sản.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện, sâu sắc tình hình thiên tai; thực trạng về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả; những vấn đề tồn tại và bất cập cũng như đề ra các giải pháp toàn diện để giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài sẽ diễn ra.

6. Ông Đinh La Thăng nhận mức án 18 năm tù, bồi thường 600 tỷ
Bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trong vụ án nghe Tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm trong vụ án nghe Tòa tuyên án. Ảnh: TTXVN
Chiều 29/3, HĐXX phiên tòa xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm làm mất 800 tỷ đồng ở Oceanbank bước vào phần tuyên án.

HĐXX tuyên phạt: Bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch HĐQT PVN): 18 năm tù; Bị cáo Vũ Khánh Trường: 5 năm tù; Bị cáo Nguyễn Xuân Liêm: 20 tháng cải tạo không giam giữ; Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng: 22 tháng tù;Bị cáo Phan Đình Đức (nguyên thành viên  HĐQT, Hội đồng thành viên PVN): 15 tháng cải tạo không giam giữ; Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó TGĐ PVN): 30 tháng tù; Bị cáo Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng, Trưởng ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN  trong giai đoạn 2008-2011): 7 năm tội Cố ý làm trái; 16 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù.

Ngoài ra, HĐXX tuyên bị cáo Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng, bị cáo Ninh Văn Quỳnh bồi thường 100 tỷ đồng, bị cáo Vũ Khánh Trường bồi thường 40 tỷ, 4 bị cáo còn lại mỗi người 15 tỷ đồng.

7. Liên tiếp xảy ra cháy:
- Cháy xưởng gỗ, thiêu rụi cả nhà dân ở Hải Phòng
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Một vụ cháy lớn xảy ra tại kho xưởng gỗ trên đường Lê Thánh Tông, phường Đông Hải 1, quận Hải An (TP.Hải Phòng) khiến xưởng gỗ và nhà cửa của 3 hộ dân liền kề đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Theo đó, vào khoảng 18h tối 29/3, tại xưởng gỗ trên đường Lê Thánh Tông (quận Hải An, TP.Hải Phòng) đã xảy ra vụ cháy lớn. Nơi xảy ra cháy trong khu dân cư đông đúc và ngay sát cây xăng.

Ngay khi phát hiện vụ cháy người dân đã tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Do xung quanh có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bùng phát dữ dội, sau đó lan sang ba ngôi nhà liền kề. 

- Cháy chợ Thanh Liệt, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay
Khu chợ bị cháy
Khu chợ bị cháy
Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 31/3 tại chợ Quang (Thịnh Liệt, Thanh Trì Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều kiot và sạp hàng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đến 16h, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa. Một số tiểu thương kịp thời vớt vát tài sản, trong đó cũng không ít tiểu thương ngậm ngùi nhìn gian hàng bị thiêu rụi trong biển lửa.

8.  Vụ tượng 12 con giáp gây "bão" dư luận vi phạm quy định pháp luật
Tượng 12 con giáp khỏa thân gây
Tượng 12 con giáp khỏa thân gây "bão" dư luận.
Liên quan đến việc tượng 12 con giáp “gây bão” dư luận, sáng 30/3, Sở Du lịch Hải Phòng đã có thông báo chính thức kết quả kiểm tra.

Theo thông báo, thực hiện chỉ đạo UBND TP. Hải Phòng, ngày 29/3, Sở Du lịch đã phối hợp cùng cơ quan chức năng TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra hiện trường và làm việc với Cty Du lịch Quốc tế Hòn Dáu.

Tại thời điểm kiểm tra, tượng 12 con giáp đã nhân hình hóa tại Khu du lịch Hòn Dáu gồm 123 tượng điêu khắc đá, cao 1,8m được đặt trong khuôn viên rộng 70m2... Sở Du lịch đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm, rút ngắn thời gian thẩm định để tránh gây thiệt hại cho doanh nghiệp.

Tin mới