Tin tức nổi bật trong nước tuần qua

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điểm lại một số tin tức trong nước tuần qua với nhiều sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội... thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6)

Tin tức nổi bật trong nước tuần qua ảnh 1
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các nhà báo lão thành và lãnh đạo các cơ quan báo chí tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt trận thông tin truyền thông, là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy vậy, Thủ tướng chỉ ra một số hạn chế, yếu kém mà báo chí cần nghiêm túc đánh giá và sớm khắc phục, trong đó có tình trạng  chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách, gây bức xúc xã hội. 

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đến nhân dân các vấn đề thời sự, bảo đảm đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tin tức nổi bật trong nước tuần qua ảnh 2
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Nhân Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em” và kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày 18/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi gặp mặt với 70 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đến từ 14 tỉnh/thành trong cả nước. Đây là những tấm gương điển hình tiêu biểu toàn quốc về tinh thần vượt khó, vươn lên, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và tu dưỡng, rèn luyện trong những năm học vừa qua.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương, khen ngợi 70 học sinh dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu, vượt khó, vươn lên trong học tập và rèn luyện, là học sinh giỏi nhiều năm liền. 

Thủ tướng dự Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển thành phố Hà Nội

thu tuong du hoi nghi hop tac dau tu va phat trien ha noi hinh 1
Thủ tướng dự Hội nghị hợp tác đầu tư và phát triển Hà Nội.

Sáng 17/6, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác Đầu tư và Phát triển”, do UBND thành phố Hà Nội tổ chức.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hơn 1.500 đại biểu đã tham dự, UBND thành phố Hà Nội trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án với tổng số vốn tương đương hơn 17 tỷ USD.

Tại Hội nghị diễn ra lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa các tỉnh, thành phố và các Bộ, ngành, nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến các lĩnh vực như xây dựng thành phố thông minh, phát triển giáo dục đại học, nông nghiệp kỹ thuật cao, y tế, du lịch, môi trường…; lễ trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các chương trình, dự án lớn, có tính chất thúc đẩy liên kết, phát triển vùng...

Lào Cai thông qua sáp nhập Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng

Tin tức nổi bật trong nước tuần qua ảnh 4
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai. Nguồn: baolaocai.vn

Trong 2 ngày 20-21/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV tổ chức Kỳ họp thứ 7 xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thông qua 18 nghị quyết về các lĩnh vực; trong đó, có nghị quyết về việc hợp nhất Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông Vận tải và Xây dựng. 

Theo đó, việc tổ chức quản lý thống nhất hai lĩnh vực này trong một cơ quan nhà nước sẽ nâng cao hiệu quả khắc phục những bất cập chồng chéo thiếu đồng bộ và đảm bảo tinh gọn đầu mối cho tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW và Chỉ thị số 02/CT-TTg.

Phát hiện nhiều ca nhiễm cúm A/H1N1 ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh)

benh vien cho ray phat hien nhieu ca nhiem cum a h1n1 hinh 1

Bệnh nhân điều trị cúm A/H1N1 tại BV Chợ Rẫy

Bệnh viện Chợ rẫy TP HCM cho biết, từ ngày 11/6 đến 23/6, các bác sĩ đã theo dõi và điều trị tổng cộng 24 ca tại bệnh viện phát hiện có biểu hiện lâm sàng và cận lâm sàng phù hợp giống dịch cúm H1N1 như cảm, ho, sốt, trong đó có 1 ca tử vong.

Trong số 24 ca theo dõi, có 17 ca được tiến hành xét nghiệm PCR để xác định chủng loại cúm, kết quả có 12 ca dương tính A /H1N1, 5 ca âm tính. Đã có 1 ca tử vong do viêm phổi nặng suy hô hấp, suy thận mạn giai đoạn cuối. Những trường hợp còn lại không làm xét nghiệm PCR là do bệnh nhân không có tổn thương phổi, lâm sàng ổn nên chỉ theo dõi, điều trị.

Cho đến ngày 23/6, 12 ca dương tính đã được điều trị ổn định trong đó có  2 ca xuất viện, 6 ca điều trị  tại khoa bệnh Nhiệt Đới,  4 ca  còn lại được chuyển đến khoa Nội thận.

Nhà ga hình tổ yến gần 4.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa sắp hoạt động

Sân bay gần 4.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa sắp đi vào hoạt động. Ảnh: An Phước.
Khu nhà ga gần 4.000 tỷ đồng ở Khánh Hòa sắp đi vào hoạt động. Ảnh: An Phước.

Ngày 18/6, Công ty Cổ phần Nhà ga Quốc tế Cam Ranh (CRTC) cho biết, công trình nhà ga quốc tế mới tại sân bay Cam Ranh đang gấp rút về đích, sau gần hai năm thực hiện. Dự án được khởi công hồi tháng 9/2016 với mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. 

Theo chủ đầu tư, những công đoạn cuối đang được công nhân khẩn trương thực hiện để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Nếu được Bộ Giao thông, Cục Hàng không đồng ý, ngày 22/6, nhà ga được đưa vào vận hành thử.

Điểm nhấn của nhà ga quốc tế được xây dựng theo hình tổ yến trên diện tích hơn 50.000 m2, thiết kế gồm hai tầng. Ngoài ra, sự án còn có bốn sân đỗ dành cho máy bay thân rộng, 6 sân đỗ cơ động, 8 đường ống đón khách cùng 12 thang động cơ.  

Bộ Giao thông không cho phép Grab mở rộng địa bàn hoạt động

Bo Giao thong khong cho phep Grab mo rong dia ban hoat dong hinh anh 1

Grab đã không được Bộ Giao thông Vận tải đồng ý cho mở rộng địa bàn. Ảnh: Grab.

Ngoài các tỉnh, thành thí điểm, Công ty TNHH Grab Taxi có văn bản đề xuất được mở rộng dịch vụ Grab Taxi ra nhiều tỉnh, thành như Ninh Thuận, Đồng Tháp, Gia Lai… Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải không chấp nhận, yêu cầu không được mở rộng hoạt động ngoài địa bàn thí điểm.

Theo Quyết định 24 của Bộ Giao thông Vận tải về thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ kết nối vận tải hành khách theo hợp đồng, Công ty TNHH Grab Taxi chỉ được phép hoạt động tại 5 tỉnh thành, là: Hà Nội, TP.HCM, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh.

Bộ Giao thông Vận tải khẳng định luôn ủng hộ việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp vận tải chủ động ứng dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự thuận tiện cho người dân.

Cà Mau lên kế hoạch thuê trực thăng khảo sát bờ biển

Ca Mau len ke hoach thue truc thang khao sat bo bien hinh anh 1

Vùng biển Cà Mau nhìn từ trực thăng. Ảnh: Việt Tường.

Ngày 22/6, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh cho biết đã gửi văn bản đến Công ty Trực thăng miền Nam về việc thuê máy bay khảo sát một số nơi trong tỉnh từ trên cao.

Ngoài việc khảo sát sạt lở, ngành chức năng còn khảo sát thêm về một số vấn đề khác để chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Dự kiến chuyến khảo sát sẽ có nhiều thành phần gồm cơ quan chuyên môn và một số địa phương vùng ven biển, rừng.

Kế hoạch bay khảo sát có thể hai lượt, từ dự án điện gió Bạc Liêu bay dọc theo đê biển Đông, đê biển Tây giáp ranh tỉnh Kiên Giang và bay về Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Đà Nẵng thanh tra 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Da Nang thanh tra 2 nha may thep gay o nhiem hinh anh 1

Bốn tháng trước,hàng trăm người dân đã kéo đến nhà máy Dana Ý phản đối vì gây ra ô nhiễm trong quá trình hoạt động. Ảnh: Giáp Hồ.

Ngày 22/6, Thanh tra thành phố Đà Nẵng công bố quyết định thanh tra hoạt động xử lý môi trường của Công ty thép Dana Ý và Dana Úc. Thời kỳ thanh tra là từ lúc thành lập hai nhà máy cho đến nay. Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên, làm việc trong 45 ngày. 

Nhiều năm qua, hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc được cho là xả khói bụi ra khu dân cư khiến người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) bức xúc.

Tại buổi họp báo ngày 10/4, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói rằng việc xây dựng hai nhà máy thép ở khu dân cư là sai lầm trong quy hoạch mà thành phố đang phải giải quyết hậu quả. Ông Thơ khẳng định việc hai nhà máy xả khói bụi ra môi trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, Đà Nẵng đang tính toán di dời hai nhà máy ra khỏi khu dân cư.

Tin mới