Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Bế mạc hội nghị trung ương 6;  Bộ Chính trị ra Quy định về luân chuyển cán bộ; Khai mạc Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Giáo sư Văn Như Cương qua đời;... là những tin tức trong nước đáng chú ý tuần qua.

1. Bế mạc hội nghị trung ương 6

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6.
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 6.

Sáng 11/10, sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) đã diễn ra phiên bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu những kết quả chủ yếu của Hội nghị lần này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Hội nghị Trung ương 6 đã cho ý kiến về kinh tế - xã hội năm 2017 - 2018, về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, về công tác dân số trong tình hình mới, về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương cần tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hơn, bài bản hơn nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết Trung ương khóa XII và đặc biệt là các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần này để phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được khắc phục những hạn chế, yếu kém, còn tồn tại, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt đề ra cho năm 2017 - 2018 và các năm tiếp theo.

2. Chủ tịch Quốc hội lên đường dự IPU-137 và thăm chính thức Kazakhstan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Sáng 14/10, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu rời Hà Nội lên đường tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137) và các Hội nghị liên quan tại Saint Peterbourg, Liên bang Nga từ ngày 14-15/10/2017, thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 16-18/10/2017.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 137 khẳng định sự chủ động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương của Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của Quốc hội Việt Nam tại diễn đàn Liên minh Nghị viện thế giới, qua đó góp phần thúc đẩy nỗ lực ngoại giao chung của Nhà nước vì lợi ích quốc gia, hài hòa với lợi ích khu vực. 

Sau khi tham dự IPU-137, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu sẽ thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Kazakhstan. 

Chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Kazakhstan; thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng chính trị trong Quốc hội Kazakhstan, đặc biệt là Đảng Nur Otan và Đảng Cộng sản nhân dân Kazakhstan. 

3Bộ Chính trị ra Quy định về luân chuyển cán bộ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm việc tại Bộ Giao thông vận tải về công tác luân chuyển cán bộ, tháng 5/2017. Ảnh: CTV
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng làm việc tại Bộ Giao thông vận tải về công tác luân chuyển cán bộ, tháng 5/2017. Ảnh: CTV

Ngày 7/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Đây là quy định đầu tiên của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa VIII) về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý.

Quy định nêu rõ: Kết hợp luân chuyển với điều động, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; tăng cường cán bộ cho những nơi khó khăn có nhu cầu, khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu và cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. 

4. Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp. Ảnh:TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp. Ảnh: TTXVN

Chiều 11/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 15.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, nội dung phiên họp lần này sẽ hoàn tất những công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa XIV và xem xét một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại phiên họp thứ 15 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018; cho ý kiến về các báo cáo sẽ được trình bày trước Quốc hội gồm: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017.

5. Đề nghị án tù chung thân cựu Đại biểu Quốc hội Thu Nga

Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án tù chung thân.
Bị cáo Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án tù chung thân.

Sáng 9/10, phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga - cựu đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group và đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bước vào phần tranh luận.

Sau khi phát biểu quan điểm về vụ án, đại diện Viện KSND TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân với bị cáo Thu Nga.

Theo Viện kiểm sát, bị cáo Châu Thị Thu Nga là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội, là người sử dụng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt được. Tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả với số tiền đặc biệt lớn là hơn 387 tỉ đồng. 

Các bị cáo đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được vào các mục đích trái pháp luạt như chạy dự án, mua ôtô… gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc với các bị cáo để tác dụng răn đe phòng ngừa chung.

6. Phó Giáo sư Văn Như Cương qua đời

Thầy Văn Như Cương thường đánh trống khai giảng năm học mới.
Thầy Văn Như Cương thường đánh trống khai giảng năm học mới.

Rạng sáng 9/10, theo thông tin từ gia đình PGS-TS Văn Như Cương, ông đã trút hơi thở cuối cùng, hưởng thọ 80 tuổi.

PGS-TS Văn Như Cương nguyên là giảng viên của trường ĐH sư phạm Hà Nội. Ông là tác giả biên soạn SGK phổ thông và giáo trình đại học môn hình học, Ủy viên Hội đồng Giáo dục quốc gia Việt Nam. 

Năm 1989, ông là người thành lập và Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh-Hà Nội, một trong các trường dân lập phổ thông đầu tiên ở Hà Nội. 

Sau gần 30 năm gắn bó, PGS-TS Văn Như Cương đã gây dựng ngôi trường này thành cơ sở giáo dục có danh tiếng về chất lượng giáo dục.

PGS-TS Văn Như Cương cũng được biết đến với tư cách một chuyên gia giáo dục có tâm, một tiếng nói phản biện thẳng thắn những bất cập của giáo dục và kiến nghị đổi mới.

7. Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở  các tỉnh miền Bắc và Trung bộ

Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất thôn Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Đến nay đã tìm kiếm được thi thể của 9 trong tổng số 18 nạn nhân-
Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất thôn Khanh (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. 

Mưa lũ liên tiếp nhiều ngày qua tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung đã gây hậu quả nghiêm trọng nhất 10 năm qua.  Tính đến thời điểm này, mưa lũ đã khiến nhiều tỉnh thành ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ bị thiệt hại nặng nề. Ngoài thiệt hại về người, mưa lũ còn ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống đường giao thông, chia cắt và cô lập nhiều địa phương vùng sâu, vùng xa...

Theo thống kê chưa đầy đủ, đợt mưa lũ đã làm 54 người chết gồm: Sơn La: 6 người, Yên Bái: 6 người, Hòa Bình: 17 người, Thanh Hóa: 14 người, Nghệ An: 9 người, Hà Nội 2 người, và 39 người mất tích. Gần 200 nhà bị sập đổ, trên 30.000 nhà bị ngập, gần 2.000 nhà phải di dời khẩn cấp; trên 50.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại, tập trung chủ yếu ở các  tỉnh Hòa Bình, Yên Bái , Nghệ An và Thanh Hóa.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới