Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương; Ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo hầu tòa; Phiên hợp thứ 20, Ủy ban thường vụ Quốc hội;.. là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.

1. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Lan Thương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Cấp cao Mekong-Lan Thương. Ảnh: VGP/Quang Hiếu
Ngày 10/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao hợp tác Mê Kông - Lan Thương lần thứ 2 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.
Với chủ đề “Dòng sông hòa bình và phát triển bền vững của chúng ta”, Hội nghị đã rà soát tình hình triển khai hợp tác kể từ Hội nghị Cấp cao Mekong-Lan Thương lần thứ nhất (tháng 3/2016) và thảo luận các phương hướng hợp tác thời gian tới.
2.Ông Đinh La Thăng cùng 21 bị cáo hầu tòa
Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa.
Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh tại phiên tòa.
Ngày 8/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử ông Đinh La Thăng và 21 bị cáo về Tội cố ý làm trái, Tham ô tài sản. Đây là vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). Phiên tòa dự kiến diễn ra đến ngày 21/1.

Tại phần luận tội của mình, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 14-15 năm tù về tội “Cố ý làm trái...”; Trịnh Xuân Thanh 13-14 năm tù về tội “Cố ý làm trái...”, Chung thân về tội “Tham ô tài sản”, tổng hình phạt là Chung thân.

3. Phiên họp thứ 20, Ủy ban thường vụ Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Sáng 10/1, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 20.
Sau 1,5 ngày làm việc tích cực khẩn trương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 20 để tập trung cho ý kiến về ba dự án luật, một dự thảo nghị quyết và các nội dung khác. Các nội dung đã có kết luận cụ thể, sẽ được gửi thông báo đến các cơ quan, tổ chức hữu quan.
4. Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức
Năm 2017 ông Đoàn Ngọc Hải nhiều lần trực tiếp đi chỉ đạo xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè.
Năm 2017 ông Đoàn Ngọc Hải nhiều lần trực tiếp đi chỉ đạo xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè.
Ngày 8/1, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) - đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Trước đó, ông Hải từng tuyên bố rằng nếu không lấy lại được vỉa hè trung tâm quận 1 cho người đi bộ, ông sẽ “cởi áo về vườn”.
Trước đó, ngày 20-2-2017, ông Đoàn Ngọc Hải đã cùng đoàn công tác xử lý vi phạm trật tự đô thị và tuyên bố: "Từ đây đến cuối năm không làm được, tôi sẽ cởi áo về vườn không làm nữa, chứ không làm theo phong trào, đánh trống bỏ dùi, để nổi tiếng".
5. Khởi tố người cha cho 3 con nhỏ uống thuốc sâu
Công an làm việc với Sơn
Công an làm việc với Sơn
Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi "Giết người".

Trước đó, ngày 8/1, Sơn phát hiện chị Liên(vợ Sơn) về Hậu Giang dắt con gái lớn 13 tuổi lên Sài Gòn. Sơn gọi điện kêu chị Liên dắt con về quê. Tuy nhiên, chị Liên không đồng ý và nói sẽ tiếp tục đưa 3 đứa con còn lại lên Sài Gòn sinh sống.

Tức giận, Sơn ra chợ mua thuốc trừ sâu rồi pha chung với bột ngũ cốc cho 3 con uống. Sau đó, Sơn cũng uống theo.

6. Nổ kho đạn ở Gia Lai
Vụ nổ cũng gây thiệt hại về kho bãi và một số công trình trong khu vực kho đạn
Vụ nổ gây thiệt hại về kho bãi và một số công trình trong khu vực kho đạn
Vụ nổ kéo dài từ 22 giờ 5 ngày 10.1 đến 3 giờ 45 ngày 11.1 tại Lữ đoàn tăng thiết giáp 273 (Quân đoàn 3, đóng tại H.Đăk Đoa, Gia Lai). Tại kho này có 61 tấn đạn các loại.
Tại hiện trường, rất nhiều mảnh đạn lớn nhỏ bị nổ nằm vương vãi, kho bãi bị hư hại nặng. Rất may vị trí kho đạn trong vụ nổ nằm xa khu dân cư nên giảm thiểu được thiệt hại. Một số chiến sĩ làm công tác canh giữ kho đạn cũng kịp thời thoát ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Vụ nổ đã gây chấn động một vùng rộng lớn. Nhiều người dân ở trong vòng bán kính hơn 20 km của vụ nổ cũng nghe tiếng nổ. Những nhà dân ở gần có cảm giác rung chấn.

Vụ nổ đã gây thiệt hại nặng nề, kho bãi hư hại, nhiều công trình khác cũng bị thiệt hại. Hiện công tác thống kê thiệt hại (ước nhiều tỉ đồng) và điều tra nguyên nhân vụ nổ kho đạn vẫn đang được tiến hành.

Tin mới