Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân thăm chính thức Việt Nam; Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo nghề; Máy bay mất liên lạc vì kiểm soát viên không lưu ngủ; Cháy lớn tại công ty may, nghìn công nhân bỏ chạy;... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

1. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân thăm Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân thăm Việt Nam.

Ngày 21/3, Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21- 24/3/2017 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên sẽ trao đổi các phương hướng chiến lược, biện pháp cụ thể nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược trong thời gian tới, bắt kịp với những chuyển biến nhanh chóng hiện nay của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hỗ trợ lẫn nhau phát triển bền vững, thịnh vượng, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, trong đó có ASEAN, APEC, ASEM và Liên Hợp Quốc.

* Trước đó, ngày 19/3, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân Nechama Rivlin dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Israel thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 25/3.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng thống Israel nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - Israel, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực; đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

2.Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Hiệu trưởng Đại học Harvard

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Catharine Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Đại học Harvard (Hoa Kỳ) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Catharine Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Đại học Harvard (Hoa Kỳ) đang thăm và làm việc tại Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN).

Chiều 24/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp bà Drew Gilpin Faust, Hiệu trưởng Trường Đại học Harvard (Hoa Kỳ) đang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Harvard với các trường đại học của Việt Nam nói riêng và hợp tác giáo dục giữa hai nước nói chung.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Harvard tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo về lãnh đạo, quản trị đại học, hỗ trợ tổ chức những khóa bồi dưỡng cho Lãnh đạo cấp cao tại Trường.

3.  Hội nghị toàn quốc về công tác đào tạo nghề

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhiều nơi còn theo phong trào, chưa gắn với nhu cầu sử dụng. Ảnh minh họa.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhiều nơi còn theo phong trào, chưa gắn với nhu cầu sử dụng. Ảnh minh họa.

Ngày 23/3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị toàn quốc về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Tại Hội nghị, đại diện một số lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở lao động - thương binh và xã hội và một số cơ sở dạy nghề đã tập trung đánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian qua, những gì là thế mạnh, thành công, hạn chế; nêu rõ kinh nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở địa phương mình, qua đó có những đề xuất, kiến nghị nâng cao công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong thời gian tới./.

4. Thủ tướng yêu cầu dừng toàn bộ việc cấp phép nạo vét sông trên cả nước

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 21/3, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng, dẫn đầu đoàn kiểm tra tại Bộ GTVT về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng giao. Đặc biệt, tổ trưởng tổ công tác nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng về việc nạo vét cát lòng sông.

Trước tình trạng người dân địa phương va chạm đổ máu với "cát tặc", Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông dừng cấp phép các dự án nạo vét luồng sông, giao việc này cho địa phương.

5. Máy bay mất liên lạc vì kiểm soát viên không lưu ngủ 

Đài kiểm soát không lưu Cát Bi.
Đài kiểm soát không lưu Cát Bi.

Ngày 9/3, chuyến bay VJ921 đường bay Hải Phòng - Seoul dự kiến cất cánh tại sân bay Cát Bi lúc 23h45 nhưng trong khoảng thời gian từ 22h51 đến 23h24, cơ trưởng chuyến bay đã thiết lập liên lạc với đài kiểm soát không lưu Cát Bi tổng cộng 29 lần nhưng không nhận được trả lời. Đến 23h41 kiểm soát viên không lưu mới trả lời.

Cùng ngày, chuyến bay VJ292 đường bay TP.HCM - Hải Phòng dự kiến hạ cánh tại Cát Bi lúc 23h30 nhưng trong khoảng thời gian từ 23h14 đến 23h38 cơ trưởng đã thiết lập liên lạc với đài kiểm soát không lưu 10 lần nhưng không nhận được trả lời. Tới 23h39, đài kiểm soát không lưu mới trả lời.

Nguyên nhân của vụ việc này là do kiểm soát viên không lưu ngủ trong giờ làm việc.

6. Cháy lớn tại công ty may, nghìn công nhân bỏ chạy

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 9h5 sáng 23/3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty Kwong Lung – Meko (tại khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chuyên về may mặc, khiến nghìn công nhân bỏ chạy tán loạn. Hàng trăm cảnh sát được huy động để cứu hỏa.

Tại hiện trường, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và phân luồng giao thông qua khu vực. Rất nhiều công nhân của công ty, đứng dọc hai bên đường với vẻ mặt hốt hoảng theo dõi lực lượng chức năng chữa cháy.

7. Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện 2 tỷ phú đô la

forbes-viet-nam-co-2-ty-phu

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và ông Phạm Nhật Vượng hiện là tỷ phú trong danh sách của Forbes.

Tạp chí Forbes (Mỹ) vừa công bố danh sách tỷ phú thế giới năm 2017. Theo đó, Việt Nam lần đầu có 2 tỷ phú góp mặt, là Chủ tịch Vingroup - Phạm Nhật Vượng và người sáng lập kiêm CEO Vietjet Air - Nguyễn Thị Phương Thảo.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp ông Vượng có tên trong danh sách này, với tài sản 2,4 tỷ USD, đứng thứ 867 thế giới, tăng 0,6 tỷ USD so với năm ngoái. Ông lần đầu được Forbes vinh danh vào năm 2013, với 1,5 tỷ USD, đứng thứ 974.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên bà Thảo được đưa vào danh sách này, với tài sản 1,2 tỷ USD, đứng thứ 1.678 thế giới. Bà Thảo từng là thành viên Ban Giám đốc của một số ngân hàng thương mại tại Việt Nam trước khi gia nhập Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) trong vai trò Phó chủ tịch HĐQT. Hồi tháng 2, bà đã thực hiện IPO cho VietJet Air.

8. Xung quanh vụ Tiền Giang ban hành công văn cấm bài hát "Màu hoa đỏ"

Cố nhạc sĩ Thuận Yến và con gái - ca sĩ Thanh Lam.
Cố nhạc sĩ Thuận Yến và con gái - ca sĩ Thanh Lam.

Việc ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang ký 2 công văn gửi Sở TN&MT, UBND và Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị, thành trong tỉnh, yêu cầu cấm hát bài 'Màu hoa đỏ' đang gây xôn xao dư luận tuần qua.

Liên quan đến vụ việc, Cục Nghệ thuật Biểu diễn ngày 24/3  đã phát đi công văn hoả tốc gửi Sở VHTTDL tỉnh Tiền Giang yêu cầu khẩn trương báo cáo về vụ việc trước ngày 26/3 để báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL. 

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới