Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Sri Lanka và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam; Khai mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Mỹ; Bạo động ở Đồng Tâm - Mỹ Đức - Hà Nội... là  những sự kiện trong nước đáng chú ý tuần qua.

1- Thủ tướng Sri Lanka và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Ngày 16/4, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Phu nhân có chuyến thăm chính thức nước ta từ ngày 16 đến 19/4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe và Phu nhân nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mà Sri Lanka quan tâm như thương mại, đầu tư, viễn thông, nuôi trồng và chế biến thủy sản, chế tạo máy, vật liệu xây dựng… Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. 

2. Khai mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 9 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Sáng 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 9 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 6 Dự án Luật gồm: Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi), Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Luật quy hoạch.

Đây là 6 Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2, trong quá trình tiếp thu, giải trình, chỉnh lý, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến trước khi gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội và trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới đây.

3. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm Mỹ

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.

Nhận lời mời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 20-21/4.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, đối tác toàn diện với Mỹ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng nhắc lại việc lãnh đạo Việt Nam mời Tổng thống Donald Trump dự hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động đối thoại với doanh nghiệp tại Đà Nẵng tháng 11/2017. Phó Thủ tướng cũng mời Ngoại trưởng Tillerson sớm thăm Việt Nam.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence xác nhận Tổng thống Trump sẽ tới Việt Nam dự hội nghị APEC và tới Philippines dự hội nghị cấp cao ASEAN vào tháng 11 này.

4. Cách chức ông Võ Kim Cự và cảnh cáo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang

Ông Võ Kim Cự và nguyên Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang.
Ông Võ Kim Cự và nguyên Bộ trưởng TN&MT Nguyễn Minh Quang.

Ngày 18/4 và 21/4, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý liên quan đến sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung.

Căn cứ quy định của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư thống nhất 100% bằng phiếu kín, quyết định cảnh cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016; cảnh cáo ông Nguyễn Minh Quang; cách chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Cách Tuyến và Nguyễn Thái Lai.

Ban Bí thư cũng thống nhất cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015 đối với ông Võ Kim Cự (bao gồm cách chức cả các chức vụ: Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh theo quy định). 

Ban Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ông Nguyễn Minh Quang, Bùi Cách Tuyến, Nguyễn Thái Lai và Võ Kim Cự.

5. Bạo động ở Đồng Tâm, Mỹ Đức (Hà Nội)

Ông Nguyễn Đức  Chung bắt đầu cuộc đối thoại với người dân xã Đồng Tâm.
Ông Nguyễn Đức Chung  đối thoại với người dân xã Đồng Tâm.

Vụ bạo động xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nguyên nhân là chính quyền thành phố tổ chức cưỡng chế giải tỏa đất phục vụ công trình dự án xây dựng sân bay Miếu Môn - một dự án an ninh quốc phòng.

Tuy nhiên, khi tiến hành cưỡng chế thì đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của người dân, trong đó người dân đã dùng gạch đá và gậy gộc tấn công lực lượng chấp pháp. Không những thế, đám đông đã bắt giữ một số cán bộ trong lực lượng giải tỏa.

Sáng 22/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có buổi đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm và cam kết xử lý công tâm sự việc.

6. Sập nhà 3 tầng 1 người tử vong

Căn nhà 3 tầng chỉ còn là đống gạch vụn.
Căn nhà 3 tầng chỉ còn là đống gạch vụn.

Vụ việc xảy ra  khoảng 8h45 ngày 20/4, căn nhà 3 tầng của ông Phan Văn Hưng ở số 296 đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn (Bình Định).

Vụ việc xảy ra quá đột ngột và vợ ông Hưng đang ở tầng trệt nên kịp thời chạy ra đường, thoát nạn, còn ông Phan Văn Thủ, 84 tuổi, bố ông Phan Văn Hưng ở trên tầng 3, đã bị vùi trong đống đổ nát.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã điều động 2 xe PCCC và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn.

7. Công nhận Sầm Sơn là thành phố thuộc tỉnh Thanh Hóa

Quang cảnh thị xã Sầm Sơn trước khi lên thành phố.
Quang cảnh thị xã Sầm Sơn trước khi lên thành phố.
Sáng 19/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 4 phường thuộc Thị xã Sầm Sơn và Thành phố (TP) Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Theo Tờ trình của Chính phủ, thành lập TP Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa trên cơ sở toàn bộ gần 45 km2 diện tích tự nhiên, hơn 150.00 người và 11 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Sầm Sơn.

Sau khi thành lập 4 phường và TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa giữ nguyên số lượng đơn vị hành chính cấp huyện (27 đơn vị) và cấp xã (635 đơn vị) nhưng có 2 TP gồm: TP Thanh Hoá và TP Sầm Sơn.

8. Nghệ sỹ Thanh Sang - giọng ca cải lương lừng danh qua đời

Nghệ sĩ Thanh Sang trong trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh (tháng 3-2014).
Nghệ sĩ Thanh Sang trong trích đoạn Tiếng Trống Mê Linh (tháng 3/2014).

Sau nhiều năm chống chọi với những căn bệnh tuổi già, NSƯT Thanh Sang qua đời lúc 0h25 rạng sáng 21/4 tại nhà riêng, hưởng thọ 74 tuổi.

Trước đó, đầu giờ chiều ngày 20/4, gia đình đã được bác sĩ đồng ý đưa ông về nhà. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều cầu mong có phép màu, điều kỳ diệu sẽ xảy ra, giúp nghệ sĩ khỏe lại.

Thái Bình

(Tổng  hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới