Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Thủ tướng thăm và chúc mừng các nhà giáo ngày 20/11; Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh;... là những tin tức trong nước nổi bật tuần qua.

1. Tổng Bí thư: Xét xử vụ Trịnh Xuân Thanh trong tháng 1/2018

Quang cảnh cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 25/11.
Quang cảnh cuộc họp do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì ngày 25/11.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng - yêu cầu tập trung, khẩn trương kết thúc điều tra đưa các vụ án như vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ PVN góp vốn 800 tỷ đồng vào Oceanbank ra xét xử trong tháng 1, 2/2018.

Ngoài ra, tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất giao cơ quan có thẩm quyền xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần đưa một số vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm ra xét xử đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

2. Bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4 QH khóa XIV. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4 QH khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Sau một tháng làm việc, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, chiều 24/11, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã bế mạc.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Diễn ra trong thời điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25, tình hình trong nước chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ lụt, kỳ họp thứ 4 đã dành nhiều thời gian để thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước.

Cùng với ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng thuận của các ngành, các cấp, đã khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại; phân tích, dự báo những nguy cơ, thách thức mà nước ta phải đối mặt.

3. Thủ tướng thăm và chúc mừng các nhà giáo ngày 20/11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên.  Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên. Ảnh: VGP

Ngày 20/11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và chúc mừng một số Nhà giáo Nhân dân, những người có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giáo dục của nước nhà

Cụ thể, Thủ tướng đã thăm hỏi Nhà giáo Nhân dân Thái Thị Liên, một trong những nữ nghệ sĩ dương cầm đầu tiên của Việt Nam, Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tới thăm nhà văn Vũ Tú Nam và nhà điêu khắc Tạ Quang Bạo - những người đã được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ đang tích cực nghiên cứu để sớm có những chính sách phù hợp cho các nhà giáo cũng như văn nghệ sĩ, nhằm bảo đảm cho những người hoạt động trong lĩnh vực này vừa có cuộc sống ổn định vừa có những đóng góp lớn hơn nữa vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và văn học, nghệ thuật của nước nhà.

4. Thủ tướng kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Tại Quyết định 1852/QĐ-TTg do Thủ tướng ký ngày 21/11 quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ- Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2016 - 2021, do bị kỷ luật về Đảng theo Quyết định số 629-QĐ/UBKTTW ngày 4/10/2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Với trách nhiệm đứng đầu UBND Thành phố, ông Huỳnh Đức Thơ chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị; chưa chủ động đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy nhân sự ở một số cơ quan chính quyền Thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý theo quy định.

Sau khi xem xét, cân nhắc nhiều mặt; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW và Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Huỳnh Đức Thơ.

5. Điều động 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy về Trung ương

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết của UBTVQH về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường QH đối với ông Lê Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - Ảnh: VPG
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trao Nghị quyết của UBTVQH về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường QH đối với ông Lê Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.  Ảnh: VPG

Ngày 19/11, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc điều động, phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường QH đối với ông Lê Quang Huy, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

* Cùng ngày 19/11, Đoàn công tác của UBTVQH do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác cán bộ.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển trao quyết định điều động ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - Ảnh: VPG
Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển trao quyết định điều động ông Đặng Thế Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước - Ảnh: VPG

Thay mặt Đoàn công tác của UBTVQH, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Bùi Đức Thụ đã đọc công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Đặng Thế Vinh, đại biểu QH Khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Kinh tế, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang về công tác tại Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Phó Tổng kiểm toán nhà nước. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/11/2017.

6. Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND Đà Nẵng

100% đại biểu HĐND Đà Nẵng biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh. Ảnh: Cao Thái
100% đại biểu HĐND Đà Nẵng biểu quyết bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh. 

9h10 sáng 24/11, phiên họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch HĐND Nguyễn Nho Trung đã bãi nhiệm chức danh Chủ tịch và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa 9 với ông Nguyễn Xuân Anh (nguyên Bí thư Thành uỷ).

Biểu quyết bằng hình thức giơ tay sau phiên thảo luận kín, 48/49 đại biểu tán thành việc bãi nhiệm tương đương tỷ lệ 97,95%. Chỉ một đại biểu vắng mặt là ông Nguyễn Xuân Anh - người đã có đơn xin phép trước kỳ họp và được chấp thuận.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng Bí thư hoanh nghênh Thường trực Ban Chỉ đạo đã nhất trí cao và đưa ra danh mục những việc cần triển khai thực hiện một cách khẩn trương, tích cực, quyết liệt, hiệu quả hơn các vụ án, vụ việc đã đề ra. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc cần thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, trước hết tập trung xét xử công minh 1 số vụ điển hình và đưa ra xét xử trong năm 2017  và 2 tháng đầu năm 2018.

7. Trong 1 ngày 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra đơn nguyên Sơ sinh tại BV Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.
Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra đơn nguyên Sơ sinh tại BV Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh.

Sáng  20/11, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc nghiêm trọng khi có liên tiếp 4 trẻ sơ sinh tử vong… Sau đó hội đồng chuyên môn kết luận, nguyên nhân tử vong có thể liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tối 20/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê dẫn đầu đã làm việc với UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Trong đêm,  Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã chuyển tổng cộng 12 bé sơ sinh tình trạng nặng đến Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Đơn nguyên sơ sinh của bệnh viện đang điều trị 92 bé. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cũng yêu cầu ngành y tế rà soát lại quy trình khám điều trị bệnh ở viện Bắc Ninh, sớm xác định nguyên nhân tử vong các cháu. Chủ tịch tỉnh yêu cầu làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án.

Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới