Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Khai mạc đại hội đoàn toàn quốc;  Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017; Khởi tố bố đẻ bạo hành con trai 10 tuổi...; là những tin tức trong nước nổi bật tuần qua.

1. Đại  hội đoàn toàn quốc lần thứ XI

BCH T.Ư Đoàn khóa XI ra mắt đại hội.
BCH T.Ư Đoàn khóa XI ra mắt đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã chính thức khai mạc sáng 10/12. Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 - 2017; Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung.

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI gồm 151 ủy viên có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ 31 người, Ban Bí thư Trung ương Đoàn 4 người. Trong đó anh Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa X tái đắc cử Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khóa XI.

2. Bế mạc Phiên họp thứ 19 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Ngày 14/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã bế mạc phiên họp thứ 19.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc đánh giá kết quả kỳ họp thứ tư và cho ý kiến bước đầu về chuẩn bị kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV; xem xét Báo cáo kết quả giám sát về việc ban hành nghị quyết và hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý việc bổ sung kinh phí mua gạo dự trữ quốc gia, đồng ý về chủ trương ban hành Nghị định Chính phủ về hoạt động triển lãm; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 4 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 tại một số nước, cùng nhiều nội dung quan trọng...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến tại phiên họp để triển khai nội dung công việc bảo đảm đúng thẩm quyền. Tổng Thư ký Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc; các ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ chuẩn bị văn bản thông báo chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các cơ quan hữu quan có căn cứ triển khai thực hiện.

3. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự  Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

 Ngày 13/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam (VDF) năm 2017 với chủ đề “Tăng năng suất, đòn bẩy của tăng trưởng bền vững”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng đánh giá cao chủ đề “Tăng năng suất, đòn bẩy của tăng trưởng bền vững” và việc VDF 2017 lựa chọn chủ đề này thể hiện sự đồng nhịp về tư duy, về quan điểm của Chính phủ và các đối tác phát triển của Việt Nam.

Theo Thủ tướng, các phát biểu và nghiên cứu tại Diễn đàn cho thấy tăng năng suất đang có vai trò ngày càng quyết định đối với tăng GDP của Việt Nam. Tăng năng suất lao động đóng góp tới 89% tăng trưởng GDP năm 2017, từ mức 66,3% giai đoạn 1990-2000 và 61,9% giai đoạn 2000-2012. Nhận thức rõ điều này, báo cáo của Chính phủ với Quốc hội năm 2018 đã lấy chủ đề là “Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp”.

4. Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI

Sáng 14/12/2017, Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.
Sáng 14/12/2017, Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội.

Sáng 14/12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã khai mạc phiên chính thức tại Thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dự.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội Chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những đóng góp rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư biểu thị sự đồng tình với Báo cáo chính trị tại Đại hội, thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

5. Khởi tố bố đẻ bạo hành con trai 10 tuổi

Trần Hoài Nam thực nghiệm hành vi bạo hành chính con đẻ của mình.
Trần Hoài Nam thực nghiệm hành vi bạo hành chính con đẻ của mình.

Sáng 11/12, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bà Rịa Vũng Tàu) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy thực hiện lệnh bắt để tạm giam 2 tháng đối với Trần Hoài Nam. Riêng Phạm Thị Tú Trinh, cơ quan điều tra cho tại ngoại nhưng cấm xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.

Thái Bình

(Tổng  hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới