Tin tức trong nước nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn) - Các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau Tết Nguyên đán; Thủ tướng: Không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi; Khởi tố thanh niên làm công sát hại 5 người trong gia đình ông chủ ở Sài Gòn;... là những tin tức nổi bật trong nước tuần qua.
1. Các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước sau Tết Nguyên đán
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà CNLĐ tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà CNLĐ tỉnh Hưng Yên.
 - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Tết, trồng cây tại Hưng Yên

Sáng 19/2 (mùng 4 Tết Mậu Tuất), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hưng Yên và dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.

Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
- Chủ tịch nước phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ
Sáng 21/2, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã về dự lễ và đánh trống phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại xã Quân Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Vượng dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung.
Thủ tướng dự lễ hội kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Sáng 20/2, tức mùng 5 Tết Mậu Tuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ hội kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, lễ hội truyền thống thiêng liêng nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính xuân Mậu Tuất 2018. Đây là lần thứ 4 chùa Bái Đính khai hội xuân sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trong đó có chùa Bái Đính.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính xuân Mậu Tuất 2018. Đây là lần thứ 4 chùa Bái Đính khai hội xuân sau khi Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, trong đó có chùa Bái Đính.
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2018

Ngày 21/2 (tức ngày 6 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại chùa Bái Đính, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2018. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự và đánh trống khai hội. 

Thủ tướng thăm hỏi bà con xóm Đông Châu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu.
Thủ tướng thăm hỏi bà con xóm Đông Châu, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu.
 -  Thủ tướng thăm hỏi, động viên nông dân xuống đồng đầu xuân

Sáng 21/2, trong ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm, động viên sản xuất đầu năm tại huyện nông thôn mới Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

2.  Không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng tại phiên họp Thường trực Chính phủ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng tại phiên họp Thường trực Chính phủ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ảnh: VGP
Chiều 21/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ với một số bộ, ngành về tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Thủ tướng đánh giá cao các cán bộ, công nhân viên, lực lượng vũ trang, cán bộ y tế, cơ quan thông tấn báo chí, các cơ quan chức năng đã phục vụ nhân dân, mang lại Tết ấm no, an toàn cho người dân.

Lưu ý việc triển khai công điện về thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là tất cả các cấp, các ngành, mọi đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể, triển khai nhiệm vụ cụ thể. Các bộ, ngành, cơ quan rà lại nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của mình để bắt tay ngay vào công việc, không để tình trạng tháng Giêng là tháng ăn chơi.

3.  Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị bỏ tục đốt vàng mã

Người dân đốt tiền vàng mã vào đêm 30 Tết Mậu Tuất tại phố Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Giang Huy.
Người dân đốt tiền vàng mã vào đêm 30 Tết Mậu Tuất tại phố Mã Mây (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa ban hành công văn số 31 do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Công văn đề nghị Ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn chư tôn tăng ni trụ trị các tự viện (bao gồm: chùa, tổ đình, tịnh xá, thiền viện, tu viện, tịnh viện, tịnh thất, niệm phật đường) nhất là các tự viện là di tích lịch sử - văn hóa tổ chức lễ hội mang tính văn minh, tiết kiệm, không phô trương hình thức, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Phật giáo.

4. Cho thôi việc, cách chức 3 người thân nguyên Chủ tịch Gia Lai

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng (giữa) để xảy ra nhiều sai phạm khi còn đương chức
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng (giữa) để xảy ra nhiều sai phạm khi còn đương chức.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cho thôi việc, cách chức, giáng chức 3 người thân của nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Thế Dũng do được bổ nhiệm không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Trước đó, UB Kiểm tra Trung ương đã có thông cáo nêu rõ sai phạm của ông Phạm Thế Dũng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016), trong quá trình làm lãnh đạo tỉnh, đã thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

5. Khởi tố thanh niên làm công sát hại 5 người trong gia đình ông chủ ở Sài Gòn
Tình khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Tình khai báo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 21/2, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) với cáo buộc sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và Cướp tài sản.

Tình làm việc tại xưởng cơ khí của ông Chinh trong hẻm 131, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) được gần hai tháng. Hắn vẫn giữ nguyên lời khai, do bị vợ ông Chinh thường xuyên la mắng nên sinh lòng thù hận.

Sau khi dự tiệc tất niên của gia đình chủ hôm 12/2, Tình vẫn ở nhà chủ trong khi các thợ khác đã về quê ăn Tết. Khuya cùng ngày, anh ta giết ông Chinh trên gác. Vợ nạn nhân chống cự, bỏ chạy, cũng bị hắn đuổi xuống dưới nhà, đâm tử vong. Tình lần lượt sát hại ba người con 6-13 tuổi của ông bà chủ tại các phòng khác trên gác.

Ngay trong đêm giao thừa, hàng chục trinh sát chia thành nhiều hướng về ít nhất 3 tỉnh miền Tây truy bắt Tình. Trưa mùng 1 Tết, hắn bị khống chế khi đang nhậu với nhóm bạn ở Long An.

Tin mới