Tình báo Mỹ: Cuộc gặp Putin-Trump vượt xa mong đợi của Nga

(Baonghean.vn) - Theo các nguồn tin tình báo, phía Nga đặc biệt hài lòng với cuộc họp báo chung của 2 nhà lãnh đạo tại Helsinki, Phần Lan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ảnh: AP
Các cơ quan tình báo tại Mỹ và các nước phương Tây khác đã đi đến kết luận rằng, hội nghị thượng đỉnh Helsinki giữa nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vượt quá những kỳ vọng của Moskva, theo viện dẫn các nguồn tin tình báo của CNN hôm 14/8.

“Theo 2 nguồn tin tình báo hiểu rõ các đánh giá, các cơ quan tình báo Mỹ và phương Tây đã phát hiện ra rằng, giới chức Nga ‘hài lòng’ với hội nghị thượng đỉnh Helsinki giữa các Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin”, CNN cho biết, nói thêm rằng “những đánh giá này dựa trên một phạm vi thông tin tình báo rộng, cho thấy Điện Kremlin tin rằng hội nghị thượng đỉnh ngày 16/7 đem lại một kết quả tốt hơn họ kỳ vọng trước đó, nhưng Moskva lúng túng rằng Trump không đưa ra nhiều chính sách thân thiện với Nga hơn sau đó”.

Theo các nguồn tin tình báo, “người Nga đặc biệt hài lòng với buổi họp báo 2 nhà lãnh đạo tổ chức tại Helsinki sau khi Trump và Putin gặp khoảng 2 giờ đồng hồ không có sự tham gia của cấp dưới và chỉ có các phiên dịch tháp tùng”.

“Tại cuộc họp báo 45 phút, Trump đã khiến giới tình báo Mỹ và các chính sách của Mỹ mất uy tín, khi nói rằng ‘Mỹ đã ngớ ngẩn’ về các quan hệ với Nga”, CNN lưu ý.

Kênh truyền hình này nói thêm: “Một người phát ngôn Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đã từ chối bình luận và Nhà Trắng chưa phản ứng lập tức trước yêu cầu bình luận”.

Thượng đỉnh Putin-Trump

Các cuộc đàm phán chính thức đầu tiên giữa Putin và Trump diễn ra tại thủ đô Helsinki của Phần Lan hôm 16/7. Cuộc gặp một - một giữa 2 Tổng thống kéo dài trong hơn 2 giờ đồng hồ. Sau đó, các thành viên của 2 phái đoàn cùng các Tổng thống dự bữa trưa làm việc mở rộng. Phiên mở rộng này cũng kéo dài khoảng 2 giờ, các cuộc thảo luận bao trùm các vấn đề song phương và toàn cầu quan trọng. Cả 2 nhà lãnh đạo sau hội nghị thượng đỉnh khẳng định đã đạt được bước tiến lớn.

Khi bình luận về kết quả thượng đỉnh, người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Moskva vẫn kỳ vọng các quan hệ mang tính xây dựng sẽ được thiết lập với Mỹ và các nước phương Tây khác dù họ có vẻ không sẵn lòng đi theo hướng đó.

Trong khi đó, Trump phải đối diện với chỉ trích nặng nề tại Mỹ khi truyền thông khẳng định ông đã không đưa ra lập trường cứng rắn liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2016.

Tin mới