Tình báo Ukraine gọi Putin là mục tiêu chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với báo Welt rằng Vladimir Putin đứng đầu danh sách các mục tiêu của cơ quan ông ta.
Đây không phải là lần đầu tiên giới chức Ukraine đưa ra lời đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào người Nga và những người ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt. Cụ thể vào đầu tháng 5, người đứng đầu cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng nước này Kirill Budanov nói rằng Kiev "đã giết và sẽ giết người Nga ở bất cứ đâu trên thế giới cho đến khi Ukraine chiến thắng hoàn toàn".
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện Tuần Năng lượng Nga ở Thủ đô Moskva hôm 13/10/2022. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện Tuần Năng lượng Nga ở Thủ đô Moskva hôm 13/10/2022. Ảnh: Reuters

Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine cũng được hỏi liệu LLVT Ukraine có định phá hoại cầu Crưm hay không. Ông ta trả lời rằng chính quyền Kiev sẽ để nó cho quân đội Nga "làm đường rút lui". Đồng thời Skibitsky đe dọa sẽ phá hủy cảng Mariupol, gọi đó là một trong những điểm hậu cần quan trọng.

Rạng sáng ngày 3 tháng 5 chính quyền Kiev đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Điện Kremlin, hai UAV đã bị vô hiệu hóa. Nguyên thủ quốc gia không ở trong Điện Kremlin vào thời điểm đó. Theo Thư ký báo chí Dmitry Peskov, vụ tấn công là một âm mưu khủng bố, qua đó Ukraine đã tự xếp mình vào hàng ngũ các quốc gia bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Tin mới