Tỉnh Bình Định tặng mẫu tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành cho tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong chương trình tổ chức rước tượng đài Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành từ Hà Nội về lắp đặt tại Quảng Trường Trung tâm tỉnh Bình Định, chiều 26/3 Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Bình Định đã về dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên và Quảng Trường Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định và tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê

Dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm, Đoàn đại biểu bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể, chính trị tỉnh Bình Định.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và huyện Nam Đàn; đại diện dòng họ Nguyễn Sinh cùng tham dự.

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, nhiều quốc gia, địa phương đã để lại dấu ấn. Đặc biệt tỉnh Bình Định là nơi duy nhất chứng kiến cuộc chia tay lịch sử đầy ý nghĩa của Nguyễn Tất Thành và cha mình trong những năm đầu của thế kỷ XX để lên đường thực hiện hoài bão cao cả cứu nước, cứu dân.

Thực hiện Di huấn thiêng liêng của Người, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Định đã luôn đoàn kết, phấn đấu, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Định ngày càng phát triển giàu đẹp. Xứng đáng là quê hương truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng.

Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc sinh thành của Người, tỉnh Bình Định đã báo cáo và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng công trình cụm tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, cùng với bức phù điêu được đặt tại Quảng trường Trung tâm của tỉnh.

Đoàn Đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh Thanh Lê
Đoàn Đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Lê

Ngày 26/3, trên đường rước tượng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành về Bình Định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định đến dâng hương, dâng hoa báo công với Bác về công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, sẽ được xây dựng tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Mô hình tỉ lệ 1:1 tượng đài Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định.
Mô hình tỉ lệ 1:1 tượng đài Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc tại Quảng trường Trung tâm tỉnh Bình Định.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Nghệ An đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Đường-C hủ tịch UBND tỉnh
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao tặng mẫu tượng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành cho tỉnh Nghệ An đặt tại Khu Di tích Kim Liên. Ảnh: Thanh Lê.

Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng mẫu tượng Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành cho tỉnh Nghệ An để lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới