Tính đến 11h sáng 23/5, có trên 60% cử tri Nghệ An đi bỏ phiếu

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh Nghệ An, đến 11h ngày 23/5, trung bình cử tri đi bầu cử đạt trên 60%, có khu vực bầu cử đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử tỉnh: Cuộc bầu cử diễn ra theo đúng quy định của Luật Bầu cử, các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử các cấp đã tham gia và chỉ đạo tại tất cả các khu vực bỏ phiếu. Cấp ủy, chính quyền địa phương, người cao tuổi, người có công với cách mạng, các chức sắc tôn giáo đã tham dự lễ khai mạc và bỏ lá phiếu đầu tiên.

Cử tri xã Nghi Phú, Thành phố Vinh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri xã Nghi Phú, thành phố Vinh bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, vào khoảng 19h30 phút tối qua (22/5), trên địa bàn một số xã miền núi, vùng cao đã có mưa và gió mạnh làm hư hỏng các khẩu hiệu, danh sách cử tri, danh sách trích ngang, tiểu sử của các ứng cử viên. Tuy nhiên, Ủy ban bầu cử các huyện đã trực tiếp chỉ đạo và cùng với Ủy ban bầu cử xã, các thành viên Tổ bầu cử tiến hành khắc phục kịp thời ngay trong đêm. Tình hình an ninh trật tự tại tất cả các điểm bỏ phiếu ổn định.

Các điều kiện vật chất - kỹ thuật phục vụ cho ngày bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo theo quy định tại tất cả các khu vực bỏ phiếu. Thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt trong ngày bầu cử.

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An cập nhật thông tin Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An cập nhật thông tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thanh Lê

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến 11h ngày 23/5, trung bình cử tri đi bầu cử đạt trên 60%; có khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Trong đó, huyện Con Cuông có 41/107 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu, riêng xã Cam Lâm, huyện Con Cuông 5/5 đơn vị với 100% cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu lúc 10h; huyện Kỳ Sơn có 16/34 đơn vị bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri trong danh sách đã đi bỏ phiếu.

Huyện Tương Dương có 19/116 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu, trong đó 1 xã (Yên Tĩnh) hoàn thành; huyện Đô Lương có 13/216 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; thị xã Thái Hòa có 9/64 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; huyện Quỳ Châu có 34/107 khu vực bỏ phiếu đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu./.

Tin mới