Tỉnh Đoàn hành trình 'Tri ân về nguồn'

(Baonghean.vn) - Ngày 26/7, Tỉnh Đoàn tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Hưng Nguyên, Đô Lương và Anh Sơn.

Đồng chí Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Hoài Thu

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức chuỗi hoạt động tri ân dâng hương tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn các huyện Hưng Nguyên, Đô Lương và Anh Sơn.

Đoàn gồm có các đồng chí: Nguyễn Phú Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn; Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đào Văn Tiến - Vụ trưởng Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Sau khi dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh huyện Hưng Nguyên, đoàn đã dâng hoa, dâng hương lên anh linh các liệt sỹ hy sinh tại tuyến lửa Truông Bồn, xã Mỹ Sơn (Đô Lương) và các liệt sỹ đang yên nghỉ tại 2 Nghĩa trang Liệt sỹ quốc tế Việt - Lào, huyện Đô Lương, huyện Anh Sơn.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh dâng hoa tưởng niệm các liệt sỹ TNXP Truông Bồn.
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh dâng hoa tưởng niệm các liệt sỹ TNXP Truông Bồn. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp đó, tại huyện Đô Lương, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ân ở xóm 3, xã Đà Sơn. Mẹ Ân năm nay 102 tuổi, có 2 con trai là liệt sỹ. Đại diện Trung ương Đoàn cũng tặng quà cho cựu Thanh niên xung phong Lê Thị Thường trú tại xã Đặng Sơn.

Tại huyện Anh Sơn, đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Tươi, thôn 11 xã Lĩnh Sơn,; thăm, tặng quà cho gia đình thương binh có con làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn tại xã Phúc Sơn.

Đoàn tặng quà Mẹ Việt Nan Anh hùng Nguyễn Thị Ân. Ảnh: Hoài Thu
Đoàn tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Ân. Ảnh: Hoài Thu

Đợt này, Tỉnh Đoàn tặng 10 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng tại huyện Anh Sơn và Đô Lương gồm: 5 suất quà của Trung ương Đoàn tặng Cựu TNXP mỗi suất 3 triệu đồng; Cục dạy nghề Bộ LĐTB&XH tặng 5 suất quà mỗi suất 1 triệu đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Tặng quà cựu TNXP  Lê Thị Thường, Xã Đặng Sơn, Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu
Tặng quà cựu TNXP  Lê Thị Thường, xã Đặng Sơn, Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm. tặng quà gia đình chính sách có con em làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn.

Các đối tượng chính sách và người có công với cách mạng được nhận quà của Tỉnh Đoàn Nghệ An:

Mẹ Việt Nam Anh hùng:

1. Bùi Thị Tươi, thôn 11 xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

2. Trần Thị Ân, xóm 3, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương.

3. Lê Thị Bốn, xóm Trần Phú, xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương.

4. Lê Thị Xuân, xóm 3, xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương.

Cựu TNXP:

1. Nguyễn Đăng Nhiên, xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, thuộc diện hộ nghèo

2. Phạm Ngọc Hỉ, xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương, thuộc diện hộ nghèo

3. Nguyễn Thị Tăng, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, thuộc diện hộ nghèo.

4. Trần Công Thanh, xóm 4, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, bị bệnh hiểm nghèo

5. Trần Thị Mạo, xóm 11, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, bị bệnh hiểm nghèo

Thân nhân liệt sỹ:

Bà Nguyễn Thị Tuyên, xóm 2 xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, là vợ liệt sỹ và có con bị bệnh nan y.

Trung ương Đoàn tặng quà 5 cựu TNXP:

1. Lê Thị Thường, xã Đặng Sơn, Đô Lương, thuộc diện hộ nghèo

2. Phạm Thị Tan, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, thuộc diện hộ nghèo

3. Trần Thị Nhiệm, xóm 1 - Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, hiện tại ở một mình, già yếu, khó khăn

4. Đặng Bá Long, xóm 7 - Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, ốm đau, bệnh tật, con bị tàn tật

5. Tô Thị Thuấn, khối 4B - Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, hiện ở một mình, già yếu, khó khăn

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới