Tỉnh đoàn Nghệ An điện đàm với Đoàn Thanh niên 3 tỉnh của nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 22/4, Tỉnh đoàn Nghệ An, Đoàn Thanh niên 3 tỉnh nước bạn Lào: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay tổ chức Chương trình điện đàm trực tuyến và thống nhất ký kết một số vấn đề trọng tâm trong quan hệ hợp tác.
Dự chương trình về phía Nghệ An có đại diện Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Nghệ An; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An; đồng chí Lê Văn Lương – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.
Về phía Đoàn Thanh niên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có các đồng chí: Phết Sa Mon Đa Vông Son – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng; Lon Khan Su Ka Vông – Phó Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Hủa Phăn; Thoong Mạ Ni Khột Păn Nha – Ủy viên BCH Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Đoàn Thanh niên tỉnh Bôlykhămxay.
Cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng, phó các ban của Tỉnh đoàn Nghệ An, Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay, lãnh đạo các sở, ngành của 3 tỉnh nước CHDCND Lào, các thanh niên phát triển kinh tế giỏi của 4 tỉnh, các lưu học sinh Lào tiêu biểu đang học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Quang cảnh buổi điện đàm tại điểm cầu Tỉnh đoàn Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 ‑ 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam ‑ Lào (18/7/1977 ‑ 18/7/2022). Đồng thời, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa tuổi trẻ 2 nước Việt Nam – Lào thông qua thực hiện chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An – nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay đã thông báo cho nhau về kết quả thực hiện các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian qua. Tiếp đó, các điển hình kinh tế tiêu biểu của mỗi địa phương cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình vượt khó để xây dựng được hướng phát triển kinh tế bền vững, có giá trị kinh tế cao.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương khẳng định, mối quan hệ Việt – Lào là mối quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”.

Phát huy những tình cảm quý báu mà 2 Đảng, 2 Nhà nước và Nhân dân hai nước đã dày công vun đắp, trong những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An đã có nhiều hoạt động phối hợp hết sức hiệu quả đối với Đoàn Thanh niên nước bạn Lào, đặc biệt là 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay.

Ảnh chụp màn hình
Đại diện Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay chia sẻ nhiều thông tin quan trọng xoay quanh vấn đề hợp tác giữa tuổi trẻ các tỉnh trong thời gian qua. Ảnh chụp màn hình

Những năm gần đây, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19, tuổi trẻ 4 tỉnh đã nỗ lực cùng với Đảng, Nhà nước 2 nước tham gia tích cực vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19. Tiêu biểu như các hoạt động san sẻ yêu thương, hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho các bạn sinh viên Lào đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chung tay cùng với lực lượng chức năng chống dịch tại các khu vực biên giới… Điều này càng góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhân dân và tuổi trẻ 2 nước Việt Nam – Lào.

Anh Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chia sẻ về mô hình phát triển kinh tế tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Anh Hồ Xuân Vinh - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu, Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam, Ủy viên BCH Hội Liên hiệp thanh niên huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An chia sẻ về mô hình phát triển kinh tế tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, lãnh đạo Đoàn Thanh niên 4 tỉnh tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ thông qua cuộc điện đàm và tiếp tục các hoạt động phối hợp trong thời gian tới.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tham gia Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay.  Ảnh: Thanh Quỳnh

4 nội dung quan trọng trong Biên bản ký kết phối hợp công tác giữa Tỉnh đoàn Nghệ An và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay:

1. Tổ chức các hoạt động thăm quan, học tập lẫn nhau về công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; tích cực, chủ động trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm hàng năm về phương pháp tổ chức các phong trào hành động trong thanh niên; tăng cường giao lưu văn hóa, tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, du lịch thanh, thiếu niên.

2. Đoàn thanh niên các tỉnh đồng ý tiếp tục hợp tác thúc đẩy công việc tuyên truyền, giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế đặc biệt, tình yêu quê hương, đất nước, tình hữu nghị bền chặt; giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ của các tỉnh nói riêng và 2 đất nước Việt Nam - Lào nói chung.

3. Đoàn thanh niên các tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để các cơ sở Đoàn có chung đường biên giới tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, phối hợp công tác; hỗ trợ xây dựng các mô hình thanh niên vùng biên giới phát triển kinh tế; tích cực tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn chủ chốt các tỉnh.

4. Mỗi bên cùng tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trẻ, các đơn vị kinh tế của thanh niên được hợp tác hoạt động kinh doanh cùng nhau.

Tin mới