Tỉnh đoàn Nghệ An gặp mặt đối thoại các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn

(Baonghean.vn) - Đây là lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị đối thoại với các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình gặp mặt bí thư xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban Tổ chức, Dân vận của Tỉnh ủy. Ảnh: Mỹ Nga
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện một số ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng hành cùng thanh niên

Trong thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được các cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều phong trào Đoàn được khởi xướng với các mô hình hay, sáng tạo được triển khai hiệu quả. 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị đối thoại. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị đối thoại. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị đối thoại của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Trong không khí gần gũi, chia sẻ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã phân tích những lợi thế và khó khăn của thanh niên trong thời đại mới.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thông, thử thách lớn nhất mà cán bộ đoàn cơ sở nói riêng, cán bộ đoàn các cấp nói chung phải đương đầu, đó là làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa nhu cầu, mong muốn của bản thân với tinh thần nhiệt huyết phục vụ cho xã hội. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra hạn chế khi cán bộ đoàn hiện nay chưa tiếp cận các hoạt động theo hướng đa dạng, phong phú, thậm chí đang còn “xơ cứng”. Do đó, đồng chí đề nghị cán bộ đoàn các cấp cần phải thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. 

Nhấn mạnh nhu cầu lớn nhất của thanh niên hiện nay là được phát triển, sáng tạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đoàn cần đề cao trách nhiệm, khơi nguồn cho thanh niên.
Hội nghị có sự tham gia của 480 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Hội nghị có sự tham gia của 480 bí thư đoàn xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga


"Cán bộ Đoàn phải đồng hành và chia sẻ với những mong muốn, giải quyết những mong muốn đó với các đoàn viên thanh niên, bởi đây là điều quan trọng nhất trong việc vận động, tập hợp thanh niên. Có như vậy, đoàn viên thanh niên mới tin tưởng vào tổ chức Đoàn" .

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông 

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ đoàn thẳng thắn, cởi mở, táo bạo trong giải quyết những vấn đề nảy sinh; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào các cán bộ đoàn với trí tuệ, và nhiệt huyết sẽ xây dựng và củng cố phát triển phong trào Đoàn trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông khẳng định, lãnh đạo tỉnh sẵn sàng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, để cùng đồng hành với thế hệ trẻ của tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở

Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm khẳng định, đây là diễn đàn chính trị quan trọng để các đồng chí bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh phản ánh, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về những vấn đề liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện, nghề nghiệp, việc làm, cơ hội cống hiến và phát huy vai trò của bản thân trong xã hội.
Đồng thời đây cũng là dịp để các cán bộ Đoàn được giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, trang bị thêm kiến thức cho hoạt động thực tiễn. 
Hội nghị ghi nhận nhiều lượt đóng góp ý kiến từ các bí thư đoàn cơ sở. Ảnh: Mỹ Nga
Hội nghị ghi nhận nhiều lượt đóng góp ý kiến từ các bí thư đoàn cơ sở. Ảnh: Mỹ Nga
Trên tinh thần đó, tại diễn đàn trực tiếp, các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn đã đặt câu hỏi tập trung vào các vấn đề về công tác xây dựng tổ chức đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng; cách thức gây quỹ sinh hoạt chi đoàn; công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; quản lý nguồn vốn ủy thác cho vay và hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế...
Ngoài ra, các thủ lĩnh đoàn cơ sở cũng đã chia sẻ những cách làm hay trong xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế xã hội của các đoàn viên thanh niên.
Những kiến nghị của các bí thư đoàn cơ sở đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp thu và giải trình trực tiếp.
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm mong muốn nội dung của chương trình sẽ được lan tỏa, tạo động lực khích lệ đối với các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn, từ đó cùng nhau tập trung tìm giải pháp tháo gỡ những vướng mắc tại cơ sở. 
Trước đó, 480 bí thư đoàn cơ sở đã đến dâng hoa và báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga
Trước đó, 480 bí thư đoàn cơ sở đã đến dâng hoa và báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Mỹ Nga

Tin mới