Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ 50 triệu đồng cho vùng lũ tỉnh Yên Bái

(Baonghean.vn) - Sáng 15/8, đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An đã đến thăm và trao tiền ủng hộ khắc phục hậu quả lũ lụt cho người dân, thanh thiếu nhi huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao số tiền 50 triệu đồng do cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An đóng góp hỗ trợ nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại do lũ lụt. Cùng đi có các đồng chí Thường trực, Ủy viên BTV Tỉnh đoàn.

Đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà hỗ trợ lũ lụt tại tỉnh Yên Bái. Ảnh: Lê Hải
Đoàn công tác Tỉnh đoàn Nghệ An do đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, đến thăm và tặng quà hỗ trợ lũ lụt xảy ra tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ảnh: Lê Hải

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái đã thông tin nhanh về tình hình mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vào rạng sáng ngày 3/8. Tính đến thời điểm này đã có 8 người chết, 6 người mất tích và 9 người bị thương; 61 nhà dân bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và bị ảnh hưởng một phần, nhiều công trình trường học, thủy lợi, cấp nước bị thiệt hại nặng nề. 

Trao quà của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An cho Tỉnh đoàn Yên Bái, đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với nhân dân, thanh thiếu nhi huyện Mù Cang Chải và hy vọng số tiền ủng hộ sẽ chia sẻ phần nào những khó khăn, mất mát, giúp đỡ đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Lê Hải

(Tỉnh đoàn Nghệ An)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới