Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ huyện Tương Dương xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động hỗ trợ huyện Tương Dương xây dựng nông thôn mới.
Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ xây dựng và lắp đặt hệ thống đường điện thắp sáng tại bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa
Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ xây dựng và lắp đặt hệ thống đường điện thắp sáng tại bản Cành Khỉn, xã Yên Hòa. 

Tương Dương là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Nghệ An với 6 dân tộc sinh sống, chủ yếu là: Thái, Mông, Tày Poọng, Ơ đu, Kinh, Khơ mú. Đời sống người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, huyện Tương Dương đang tích cực đẩy mạnh các chỉ tiêu để sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai đội hình tình nguyện tập trung tại các xã, địa bàn về đích nông thôn mới. Trong đó, lựa chọn huyện Tương Dương là đơn vị chỉ đạo điểm cấp tỉnh tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Đội tri thức trẻ tỉnh nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật tập huấn nuôi cá lòng hồ tại bản Tam Phong, xã Yên Hòa.
Đội tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi cá lòng hồ tại bản Tam Phong, xã Yên Hòa. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã hỗ trợ xây dựng 1 sân bóng chuyền, xây dựng và lắp đặt hệ thống đường điện dài 1 km. Bên cạnh đó, thành lập các đội hình tình nguyện tổ chức dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm các khu vực công cộng, trồng mới cây hoa ban xung quanh khuôn viên sân chơi tại xã Yên Hòa.

Ngoài ra, nhằm hỗ trợ huyện Tương Dương phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng trồng trọt và chăn nuôi, góp phần thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo đội tri thức trẻ tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức lớp tập huấn nuôi cá lồng hồ tại bản Tam Phong, xã Tam Đình cho 50 đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Lương – Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao biển hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế từ Quỹ QGGQ việc làm kênh Trung ương Đoàn.
Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An trao biển hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Tỉnh đoàn Nghệ An còn hỗ trợ vốn vay phát triển kinh tế từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm kênh Trung ương Đoàn cho 2 mô hình “Chăn nuôi bò sinh sản” tại bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp và tại bản Cành Tạng, xã Yên Thắng với tổng trị giá 200 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 1 con bò sinh sản cho thanh niên khuyết tật tại bản Na Tổng, xã Tam Thái, huyện Tương Dương.

Tin mới