Tỉnh đoàn Nghệ An kiện toàn, bầu bổ sung nhân sự

(Baonghean.vn) - Chiều 18/7, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tổ chức Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Hội đồng Đội tỉnh khóa XVII (2017 – 2022).

Trước khi tiến hành các nội dung bầu bổ sung, Hội nghị đã thống nhất để 8 đồng chí ủy viên rút tên khỏi Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, 2 đồng chí rút tên khỏi Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022  vì được các cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm công tác mới.

Tỉnh đoàn tặng quà cho các đồng chí Ủy viên UVBCH Tỉnh đoàn rút tên khỏi Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, ủy viên Hội đồng Đội tỉnh rút tên khỏi Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022  vì được các cấp có thẩm quyền điều động, bổ nhiệm công tác mới. Ảnh: Phương Thúy
Thường trực Tỉnh đoàn tặng quà cho các đồng chí rút tên khỏi Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022 vì được điều động, bổ nhiệm công tác mới. Ảnh: Phương Thúy

Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã thảo luận, thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu và đã tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Hội đồng Đội.

Kết quả, Hội nghị đã bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn gồm: Nguyễn Hồ Phước – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Nguyễn Bá Tuấn Anh – Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Tư Hải Phong – Phó Bí thư Huyện đoàn Thanh Chương; Nguyễn Thị Phương Thúy – Bí thư Chi Đoàn Sở Tài chính.

Sau khi xem xét ý kiến đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII; ngày 04/6/2019, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có ý kiến tại Thông báo số 1765-TB/TU thống nhất chủ trương để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tặng hoa cho nhân sự mới được bầu vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn, Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Ban chấp hành Hội đồng đội khóa XVII (2017 – 2022). Ảnh: Phương Thúy
Tặng hoa cho nhân sự mới được bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Hội đồng Đội khóa XVII (2017 – 2022). Ảnh: Phương Thúy

Theo đó, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: Trần Linh – Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Quỳnh – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Nguyễn Đình Khánh – Bí thư đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 3 đồng chí  Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh gồm:  ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo; Lê Thị Quỳnh Anh – Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Thắm – Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Anh Sơn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Khoa được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Tin mới