Tỉnh đoàn Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp công tác với Tỉnh đoàn 3 tỉnh nước bạn Lào

(Baonghean.vn) - Tại Chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Nghệ An và thanh niên nước CHDCND Lào, Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn (Lào) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong những năm tới.

Chiều 5/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức buổi giao lưu gặp gỡ hữu nghị thanh niên tỉnh Nghệ An và thanh niên 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn (nước CHDCND Lào).

Đoàn đại biểu nước bạn Lào có đồng chí Thong Mạ Ni Khột Păn Nha - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bô Ly Khăm Xay và Phó Bí thư Tỉnh đoàn các tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng cùng 26 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn và các ban, ngành liên quan.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong không chí chân tình, hữu nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh
Toàn cảnh buổi giao lưu gặp gỡ hữu nghị thanh niên tỉnh Nghệ An và thanh niên 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn (Lào). Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Nghệ An và thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn là hoạt động thường niên của tuổi trẻ 4 tỉnh.

Năm nay, Chương trình diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi tuổi trẻ tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Trong những năm qua, tuổi trẻ Nghệ An luôn coi trọng và nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam - Lào bằng nhiều việc làm thiết thực. Trong chương trình công tác hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quan tâm chỉ đạo đoàn thanh niên các huyện có chung đường biên giới tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa, tiêu biểu trong đó có huyện đoàn Kỳ Sơn tổ chức kết nghĩa và giao lưu hàng năm với huyện Noong Héc, Xiêng Khoảng.

Đồng thời, Tỉnh đoàn nghệ An được Trung ương đoàn giao nhiệm vụ xây dựng, chuyển giao khoa học kỹ thuật tại Làng thanh niên biên giới hữu nghị Việt - Lào tại tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Đến nay, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đặc biệt, Nghệ An luôn là điểm đến của các đoàn đại biểu thanh niên Việt - Lào do Trung ương Đoàn tổ chức. Tháng 5/2019, Nghệ An đã đón 200 đại biểu thanh niên nước bạn Lào do đồng chí A Lun Xay Sủn Nạ Lạt - Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào làm trưởng đoàn về tham gia các hoạt động tại Nghệ An. 

Chủ trì
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Từ những kết quả đã đạt được, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm đề nghị tuổi trẻ hai nước cần nỗ lực hơn nữa để nâng tầm hợp tác cũng như thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị trên các nội dung hợp tác.

Tôi cùng với các đồng chí, chúng ta có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu đó, để tình hữu nghị anh em Việt - Lào sẽ trường tồn cùng với hai dân tộc, thỏa ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn Phom Vy Hản đã dày công xây dựng.”

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Lớp
Thanh niên tình nguyện Nghệ An hoạt động tình nguyện tại Xiêng Khoảng (Lào). Ảnh tư liệu PV

Tại buổi gặp mặt, đại diện Tỉnh đoàn 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn đã gửi lời cảm ơn trước sự giúp đỡ của tỉnh Nghệ An nói chung, Tỉnh đoàn Nghệ An nói riêng thông qua những chương trình ý nghĩa, thiết thực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh bạn.

Đồng chí Thong Mạ Ni Khột Păn Nha - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bô Ly Khăm Xay, cho biết trong những năm qua nhiều chương trình hợp tác giữa hai tỉnh về kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh đã được người dân tỉnh Bô Ly Khăm Xay hết sức ủng hộ.

Đặc biệt với việc được trực tiếp tham quan và chuyển giao khoa học kỹ thuật từ các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên Nghệ An đã giúp cho thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh bạn nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả.  

Ký kết
Ký kết Chương trình phối hợp giữa Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, Lào. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Tỉnh đoàn hai tỉnh Hủa Phăn và Xiêng Khoảng cũng bày tỏ mong muốn sẽ được tỉnh Nghệ An nói chung, Tỉnh đoàn Nghệ An nói riêng tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ cho lực lượng thanh niên về khoa học kỹ thuật, phương thức xây dựng các mô hình kinh tế mới trong thời kỳ mới.

Đặc biệt là các kỹ năng, kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả và đưa các phong trào Đoàn, Đội, Hội đi vào chiều sâu, góp phần vun đắp xây dựng mối quan hệ hữu nghị thanh niên Nghệ An và 3 nước bạn Lào nói riêng và thanh niên hai nước nói chung ngày càng tốt đẹp hơn.

Dịp này, Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn (Lào) đã ký kết Chương trình phối hợp công tác trong những năm tới. 

Tin mới