Tỉnh đoàn Nghệ An nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn

(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 4, khóa XI, đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh (thứ tư từ phải sang) nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn. Ảnh: Đức Lộc
Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Phạm Tuấn Vinh (thứ tư từ phải sang) nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn. Ảnh: Đức Lộc
Theo đó, Trung ương Đoàn đã trao cờ thi đua xuất sắc cho 22 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; trao bằng khen xuất sắc cho 25 đơn vị; trao bằng khen tiên tiến cho 13 đơn vị và trao bằng khen cho 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Tỉnh đoàn Nghệ An là 1 trong 22 đơn vị được nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2018.

Năm 2018, bám sát chủ đề công tác năm “Năm tuổi trẻ sáng tạo” các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phát huy tối đa tinh thần sáng tạo trong thanh niên triển khai, tổ chức được nhiều hoạt động đổi mới, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả như biến các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường thành các sân chơi cho thanh thiếu nhi, vườn hoa thanh niên; mô hình “Con đường bích họa”, “Rửa xe gây quỹ”, “Đêm nhạc thiện nguyện”...

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn cũng đã được tập trung, chú trọng với việc duy trì có hiệu quả mô hình "Sinh hoạt toàn đoàn" trên địa bàn toàn tỉnh, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, thu hút nhiều đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia.

Tin mới