Tỉnh đoàn Nghệ An phát động hoạt động cao điểm chủ đề 'Tuổi trẻ Nghệ An sắt son với Đảng'

(Baonghean.vn) - Tỉnh đoàn Nghệ An đề nghị, các cơ sở đoàn cần chủ động rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, tham mưu tốt công tác chuẩn bị cán bộ đoàn nguồn chủ chốt, nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh giới thiệu cho cấp ủy.

Tối 5/10, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Tuổi trẻ Nghệ An sắt son với Đảng".

aTham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng đại biểu đoàn thanh niên 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Hủa Phăn, CHDCND Lào. Ảnh: Thanh Lê

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa.

Mỗi đoàn viên, thanh niên trau dồi, tìm hiểu lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Nghệ An; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại trong quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, để từ đó có thêm tình cảm, niềm tin và nhận thức đúng đắn về lý tưởng cách mạng của Đảng.
Đặc biệt, các đảng viên trẻ cần nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu; tìm tòi, sáng tạo ra những mô hình hay, giải pháp tốt cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên ở từng địa phương, đơn vị nơi mình học tập, công tác; là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tích cực học tập trau dồi, nâng cao nhận thức, bảo vệ nền tảng, đường lối của Đảng.
Các đồng chí lãnh đạp tỉnh tặng hoa
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh khóa VI. Ảnh: Thanh Lê
Tỉnh đoàn Nghệ An cũng kêu gọi đoàn viên, thanh niên ở từng địa phương, đơn vị phát huy vai trò xung kích, sáng tạo để thực hiện các công trình, hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, đoàn viên, đội viên mới.
Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn cần chủ động ra soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, tham mưu tốt công tác chuẩn bị cán bộ đoàn nguồn chủ chốt, nguồn cán bộ trẻ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh giới thiệu cho cấp ủy.
Trao cờ
Lãnh đạo tỉnh trao cờ hưởng ứng cho tuổi trẻ toàn tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Một số mục tiêu cơ bản:

- Tỉnh đoàn sẽ có các kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề Tuổi trẻ Nghệ An sắt son niềm tin với Đảng” và Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực từ cấp tỉnh đến cơ sở.

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền các ca khúc cách mạng chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Vận động xây dựng mới 25 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho đối tượng chính sách, cựu TNXP, đảng viên trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

- Xây dựng mới 90 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi

- Tổ chức kết nạp 18.000 đoàn viên: “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”.

- Giới thiệu 6.000 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp.

- Toàn tỉnh có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, 50 công trình thanh niên cấp huyện.

- Đảm nhận giúp đỡ 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Nghệ An sắt son niềm tin với Đảng” trong toàn Đoàn vào ngày 2/2/2020.

- Phát động đóng góp ngày công tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội trong đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh.

Tin mới