Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp chuyển giao kỹ thuật nhân bản và ứng dụng công nghệ sinh học IMO

(Baonghean.vn) - Chiều 17/12, tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (thị xã Thái Hòa), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Phòng Công tác quần chúng Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Chương trình tập huấn chuyển giao "Kỹ thuật nhân bản và ứng dụng IMO trong xử lý môi trường, chăn nuôi và tăng gia sản xuất" cho Đoàn cơ sở Lữ đoàn 206.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Tham dự Chương trình có các đồng chí: Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Thượng tá Bùi Thế Kỷ - Trưởng phòng Công tác quần chúng Cục Chính trị/Quân khu 4;  Đại tá Nguyễn Đức Tùng – Chính ủy Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206, cùng các đồng chí cán bộ, chiến sỹ tại lữ đoàn 206. Ảnh: Trần Bách

Công nghệ IMO là quá trình sử dụng chế phẩm sinh học được điều chế bằng cách tận dụng các nguyên liệu tự nhiên có sẵn tại địa phương để lên men tạo ra nhiều loại vi sinh vật có lợi nhằm sử dụng dưới nhiều cách khác nhau như trộn vào thức ăn chăn nuôi; tạo nguồn Kali, Phốt pho và xử lý mùi, giảm ô nhiễm nguồn nước, cải tạo đất trồng.

Tại chương trình các đồng chí cán bộ, chiến sỹ của Lữ đoàn 206 đã được chuyên gia trao đổi, truyền đạt các kiến thức về kỹ thuật sản xuất và nhân bản vi sinh bản địa để sử dụng trong xử lý môi trường không khí; hướng dẫn ứng dụng IMO trong sinh hoạt và tăng gia sản xuất...

Cùng đó, học cách tự sản xuất chế phẩm vi sinh để chủ động trong quá trình ứng dụng công nghệ này trong môi trường trong doanh trại. Đồng thời hỗ trợ người dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường, khử mùi, chuồng trại chăn nuôi và tái chế rác thải hữu cơ, ứng dụng trong chăn nuôi, trồng trọt để tạo giá trị gia tăng trong các hoạt động kinh tế.

Ảnh: Trần Bách
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng các chế phẩm và thiết bị phục vụ xử lý rác thải cho Lữ đoàn 206. Ảnh: Trần Bách

Thời gian qua, chương trình đã được triển khai qua kênh trực tuyến của Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với hơn 700 đơn vị Huyện đoàn toàn quốc. Đồng thời đã triển khai thí điểm các giải pháp tại một số đơn vị trực thuộc Quân khu IV. Qua mô hình mẫu triển khai từ tháng 5/2020, các hoạt động đã tạo ra các kết quả khả quan.

Ngoài tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 80 thùng rác đạp chân loại hai ngăn nhựa HDPE, thùng phi và chế phẩm sinh học để xử lý rác thải cho Lữ đoàn 206.

Sau buổi tập huấn, sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng trong lực lượng vũ trang.

Tin mới