Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với BIDV trồng 6.500 cây phòng hộ ven biển thị xã Hoàng Mai

(Baonghean.vn) - Sáng 22/2, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Lễ phát động trồng 6.500 cây phòng hộ ven biển tại Thị xã Hoàng Mai.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự chương trình có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trường Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai; Lê Văn lương - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV. Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình trồng 6.500 cây phòng hộ ven biển tại Thị xã Hoàng Mai là hoạt động hướng tới Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Đồng thời cũng là chương trình hưởng ứng đề án “1 tỷ cây xanh” giai đoạn 2021 - 2025 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng BIDV đánh trống phát động tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ông Trần Xuân Hoàng - Ủy viên HĐQT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng BIDV đánh trống phát động tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Xuân Nhâm Dần 2022, Ngân hàng BIDV chọn Nghệ An là tỉnh khởi đầu để thực hiện phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và lời dạy của Bác. 

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đại diện Tỉnh đoàn, Thị ủy Hoàng Mai và Ngân hàng BIDV trao tặng 10 suất quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Lê Văn Lương nhấn mạnh, trong những năm qua, các hoạt động trồng cây, gây rừng được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia. Nhiều chương trình hiệu quả được triển khai như: phủ xanh đất trống đồi trọc, lồng ghép trong ngày chủ nhật xanh, bảo vệ dòng sông quê hương, làm sạch đường làng, ngõ xóm và trồng thêm cây xanh khi tết đến, Xuân về; trồng các hàng cây thanh niên xây dựng văn minh đô thị; tổ chức trồng các vườn ươm thanh niên, vườn hoa thanh niên, vườn cây sinh kế.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên còn xung kích đi đầu trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống thiên tai; tham gia tích cực trong công tác phòng cháy, chữa cháy và tuyên truyền bảo vệ rừng.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đại biểu trồng cây tại lễ phát động. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hiện nay, môi trường sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều hệ lụy do biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, thiên tai, lũ lụt… Trước tình hình đó mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần tận dụng mọi thời gian, không gian để tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, cây bóng mát ngay tại cơ quan, trường học, địa bàn nơi mình công tác, học tập và sinh sống.

Đồng thời tích cực tham gia xây dựng các mô hình trồng rừng, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Kịp thời lên án các hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại môi trường và triển khai hiệu quả phong trào “Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên trong việc vận động nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cây xanh”.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ngay sau Lễ phát động Tết trồng cây, các đại biểu cùng lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tiến hành trồng 5.000 cây phi lao và 1.500 cây sao đen phòng hộ ven biển tại xã Quỳnh Liên (Thị xã Hoàng Mai). Ảnh: Thanh Quỳnh
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Thị đoàn Hoàng Mai
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây sau lễ phát động. Ảnh: Thị đoàn Hoàng Mai

Dịp này, Ngân hàng BIDV gửi tặng 10 suất quà đến các em học sinh khó khăn trên địa bàn xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai./.

Tin mới