Tỉnh đoàn Nghệ An tặng quà các gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

(Baonghean.vn) - Chương trình “San sẻ yêu thương – đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2020” là nguồn động viên, khích lệ và chia sẻ với các thanh niên công nhân gặp khó khăn trong cuộc sống. Từ đây góp phần củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chiều 27/5, đoàn công tác của Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An dẫn đầu đã đến thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên và thành phố Vinh.

Tại huyện Nam Đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương – đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2020” tại Công ty cổ phần Gạch ngói Xuân Hòa (Nam Đàn).

Dự chương trình có đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn và các ban, ngành, đơn vị liên quan.
Dự chương trình có đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại diện Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Đàn; các ban, ngành, đơn vị liên quan cùng hàng trăm công nhân đang làm việc tại Công ty Cổ phần Gạch ngói Xuân Hòa (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình “San sẻ yêu thương – đồng hành cùng thanh niên công nhân năm 2020” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2020. Thông qua các hoạt động tại chương trình, lực lượng thanh niên công nhân trên địa bàn huyện Nam Đàn đã có điều kiện giao lưu, học hỏi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Trao 100 suất quà tới những đối tượng công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty cổ phần gạch ngói Xuân Hòa, Ban Tổ chức chương trình mong muốn sẽ phần nào chia sẻ, hỗ trợ cho lực lượng này sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và công việc sản xuất.

Các đại biểu tặng quà cho thanh niên công nhân tại chương trình.
Các đại biểu tặng quà cho thanh niên công nhân tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh mong muốn lực lượng thanh niên công nhân sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lao động để không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ tay nghề, thi đua lao động sản xuất.

Chương trình còn là cầu nối để tăng cường khối đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An thăm hỏi, tặng quà gia đình chị Nguyễn Thắm Tình, công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang làm việc tại Công  ty May Halotecco.  Ảnh: Thanh Quỳnh

Trước đó, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, tặng quà tại 3 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Tin mới