Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà đảng viên lão thành và đảng viên trẻ xuất sắc

(Baonghean.vn) - Tới thăm, tặng quà cho các đảng viên lão thành trên địa bàn tỉnh, đại diện Tỉnh đoàn Nghệ An bày tỏ sự tri ân sâu sắc và mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp cho công cuộc xây dựng quê hương ngày một phát triển.
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), sáng 2/2, Tỉnh đoàn Nghệ An thành lập 4 đoàn công tác thăm, tặng quà cho một số đảng viên lão thành, đảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), sáng 2/2, Tỉnh đoàn Nghệ An thành lập 4 đoàn công tác thăm, tặng quà cho một số đảng viên lão thành, đảng viên trẻ có thành tích xuất sắc trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác tới thăm bà Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1941) là vợ liệt sĩ Lê Khắc Cường (hy sinh năm 1966). Bà đã có 55 tuổi Đảng, với nhiều năm công tác tại Đoàn xã Bồi Sơn (huyện Đô Lương) và Văn phòng Tỉnh ủy. Hiện bà đang sinh sống tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác tới thăm bà Nguyễn Thị Thùy (sinh năm 1941) là vợ liệt sĩ Lê Khắc Cường (hy sinh năm 1966). Bà đã có 55 tuổi Đảng, với nhiều năm công tác tại Đoàn xã Bồi Sơn (huyện Đô Lương) và Văn phòng Tỉnh ủy. Hiện bà đang sinh sống tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cùng đoàn công tác xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên tới thăm gia đình đảng viên lão thành Phan Đình Chước (sinh năm 1928) tại xã Hưng Chính (thành phố Vinh). Ông đã có 75 năm tuổi Đảng và tham gia chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương cùng đoàn công tác xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên tới thăm gia đình đảng viên lão thành Phan Đình Chước (sinh năm 1928) tại xã Hưng Chính (thành phố Vinh). Ông đã có 75 năm tuổi Đảng và tham gia chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đón nhận những tình cảm chân thành cùng những phần quà ý nghĩa, thân nhân, gia đình các đảng viên vô cùng xúc động, đồng thời trân trọng cảm ơn tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đón nhận những tình cảm chân thành cùng những phần quà ý nghĩa, thân nhân, gia đình các đảng viên vô cùng xúc động, đồng thời trân trọng cảm ơn tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đối với người có công với cách mạng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đoàn công tác trao tặng món quà ý nghĩa tới vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1933) tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn. Hai vợ chồng bà đều có trên 65 năm tuổi Đảng với nhiều cống hiến đáng ghi nhận. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đoàn công tác trao tặng món quà ý nghĩa tới vợ chồng bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1933) tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn. Hai vợ chồng bà đều có trên 65 năm tuổi Đảng với nhiều cống hiến đáng ghi nhận. Ảnh: Thanh Quỳnh
Tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ cùng đoàn công tác đã động viên, thăm hỏi và trao những món quà ý nghĩa tới 3 đảng viên lão thành có hơn 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: TĐNA
Tại huyện Hưng Nguyên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thái Minh Sỹ cùng đoàn công tác đã động viên, thăm hỏi và trao những món quà ý nghĩa tới 3 đảng viên lão thành có hơn 75 năm tuổi Đảng. Ảnh: TĐNA
Đối với thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Phương Thúy cùng đoàn công tác cũng đã thăm hỏi, trao quà tới hai đảng viên lão thành và một đảng viên trẻ có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: TĐNA
Đối với thị xã Cửa Lò, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Phương Thúy cùng đoàn công tác cũng đã thăm hỏi, trao quà tới hai đảng viên lão thành và một đảng viên trẻ có thành tích tốt trong công tác Đoàn và phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Ảnh: TĐNA
Đối với huyện Nghi Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cùng tuổi trẻ và chính quyền địa phương huyện nhà đã tới thăm hỏi hai đảng viên lão thành và một đảng viên trẻ. Trong ảnh: Trao quà cho đảng viên Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1988, đoàn viên Khối Doanh nghiệp tỉnh). Ảnh: TĐNA

Đối với huyện Nghi Lộc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trần Linh cùng tuổi trẻ và chính quyền địa phương huyện nhà đã tới thăm hỏi hai đảng viên lão thành và một đảng viên trẻ. Trong ảnh: Trao quà cho đảng viên Nguyễn Hoàng Phong (sinh năm 1988, đoàn viên Khối Doanh nghiệp tỉnh). Ảnh: TĐNA

Tin mới