Tỉnh đoàn Nghệ An thăm và làm việc tại Xiêng Khoảng (Lào)

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh của nước CHDCND Lào, ngày 25/4 và ngày 26/4, Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An thăm và làm việc tại tỉnh Xiêng Khoảng.
Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng - Lào tặng quà cho đoàn Đại biểu Thanh niên tỉnh Nghệ An - Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng tặng quà cho đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An cùng đoàn công tác đã đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng.

Trao đổi với tuổi trẻ hai tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng Ú Thêm Ma Sí Xôn Xay bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng thế hệ trẻ hai tỉnh luôn gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc, hai Đảng và nhân dân hai tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng.

Đồng chí đề nghị tuổi trẻ hai tỉnh tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: an sinh xã hội các vùng biên giới, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tình nguyện tại vùng biên giới, vùng khó khăn, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, quan tâm tham mưu xây dựng làng biên giới kiểu mẫu, nơi giao lưu văn hóa vùng miền, trưng bày các sản phẩm nông sản của hai tỉnh, tạo điều kiện và tăng cường phát triển kinh tế của hai tỉnh đặc biệt là các huyện vùng biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Chu Đức Thái bày tỏ sự biết ơn lãnh đạo hai tỉnh luôn quan tâm đến thế hệ trẻ. Đồng chí hứa sẽ phối hợp với đoàn thanh niên tỉnh Xiêng Khoảng tham mưu và thực hiện tốt những nội dung mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề cập đến, đồng thời thế hệ trẻ 2 tỉnh sẽ luôn phát huy, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt giữa 2 bên.  

Tỉnh đoàn Nghệ An - Việt Nam và tỉnh đoàn Xiêng Khoảng - Lào ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2021. Ảnh: Nguyễn Quỳnh
Tỉnh đoàn Nghệ An và Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2021. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

Cùng ngày, đoàn có buổi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động công tác Đoàn với Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng. Qua trao đổi, 2 bên thống nhất sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trên địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng và nhiều hoạt động hữu nghị giữa thanh niên hai tỉnh, mà trước hết là tập trung vào Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Đoàn thanh niên hai tỉnh đã ký chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2021, tặng quà lưu niệm, giao lưu bóng đá, thắp hương tại Đài tưởng niệm  Lào - Việt và cánh đồng Chum. 

Tin mới