Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lấy ý kiến góp ý sửa đổi Luật Thanh niên

(Baonghean.vn) - Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luận liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, ngày 28/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, Đoàn trực thuộc. Ảnh: Quang Thành
Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh đoàn, đại diện các sở, ban, ngành liên quan, Đoàn trực thuộc. Ảnh: Quang Thành

Tại Hội nghị, đã có 18 ý kiến tham gia góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên trong đó tập trung vào các nội dung như: Các quyền và nghĩa vụ của thanh niên; trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sức khỏe, trong quản lý nhà nước và xã hội; trách nhiệm của Nhà nước đối với thanh niên, chính sách đối với thanh niên đặc thù, trách nhiệm của tổ chức Đoàn…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thành
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Quang Thành
Ngoài ra, các đại biểu nêu quan điểm Luật Thanh niên sửa đổi cần quy định rõ hơn về việc bảo vệ thanh niên trước những tệ nạn xã hội, sự phối hợp giữa các ngành, đơn vị về trách nhiệm đối với thanh niên; quy định về độ tuổi, giới tính, các chính sách pháp luật đối với thanh niên; làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Thanh niên, trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, các tổ chức kinh tế - xã hội đối với thanh niên...
Các đại biểu tham gia góp ý sửa đổi Luật Thanh niên. Ảnh: Quang Thành
Đại biểu tham gia góp ý sửa đổi Luật Thanh niên. Ảnh: Quang Thành
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn ghi nhận, cảm ơn các ý kiến góp ý của đại biểu và đồng thời đề nghị các đại biểu sau Hội nghị này nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Tin mới