Tỉnh đoàn Nghệ An trao tặng 25 lá cờ Tổ quốc tại đảo Hòn La, Quảng Bình

(Baonghean.vn) - Sáng 28/4, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành cột cờ Tổ quốc trên đảo Hòn La, thuộc địa phận xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Dự Lễ khánh thành có đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Lê Văn Lương – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn Nghệ An tham dự buổi lễ.

Cột cờ đảo Hòn La nhìn từ xa. Ảnh:
Cột cờ đảo Hòn La nhìn từ xa. Ảnh: Cao Quang

Cột cờ được xây dựng trên đảo Hòn La nằm trong chương trình xây dựng các cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu trải dọc đất nước của Trung ương Đoàn và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam. Công trình này có tổng kinh phí xây dựng hơn 1,1 tỉ đồng, được hoàn thành sau 3 tháng thi công do Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế (trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Bình) thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Nghệ An trao tặng cờ tổ quốc cho Tỉnh đoàn Quảng Bình. Ảnh: Cao
Đồng chí Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Nghệ An trao tặng cờ tổ quốc cho Tỉnh đoàn Quảng Bình. Ảnh: Cao

Cột cờ cao 22,66m, bao gồm các hạng mục: thân trụ, cột cờ inox, sân bãi và các bức phù điêu. Toàn bộ thân trụ được ốp đá granite và ghi đầy đủ thông tin, số liệu về tọa độ...

Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Hội sinh viên Nghệ An đã trao tặng 25 lá cờ Tổ quốc kích thước lớn cho Tỉnh đoàn Quảng Bình. Đây là món quà ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết trong thanh niên, sinh viên và cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Các đại biểu tham dự lễ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Cao Quang
Các đại biểu tham dự lễ chụp hình lưu niệm. Ảnh: Cao Quang
Sau Lễ khánh thành, đoàn cũng đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Tin mới