Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai 'Kế hoạch hỗ trợ thanh niên bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19'

(Baonghean.vn) - Ngày 5/11, Tỉnh đoàn Nghệ An hỗ trợ gói vay vốn cho thanh niên bị mất việc làm trong đại dịch Covid - 19 tại huyện Quỳ Hợp. Đây là hoạt động đầu tiên triển khai "Kế hoạch hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An" do Tỉnh đoàn ban hành ngày 2/11 vừa qua.
Ảnh: Trần Bách
Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trao gói hỗ trợ vốn vay cho thanh niên Hồ Sỹ Tuân (xóm Tây Lợi, xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp) để xây dựng mô hình kinh tế tại địa phương. Ảnh: Trần Bách

Thực hiện Kế hoạch số 434 -KH/TWĐTN-CNĐT ngày 22/10/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên, công nhân, người lao động quay trở lại làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”,  Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành "Kế hoạch tổ chức các hoạt động hỗ trợ việc làm cho thanh niên, người lao động trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An" vào ngày 2/11/2021. 

Theo đó, sau khi tiến hành khảo sát, cập nhật thông tin nhu cầu tìm kiếm việc làm của đoàn viên, thanh niên, người lao động trẻ, Ban Thường vụ các huyện, thành, thị Đoàn triển khai 6 hoạt động hỗ trợ trọng tâm.

Cụ thể, sẽ tiến hành kết nối các nhà đầu tư, người sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng lao động vào làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp đang hoạt động tại địa phương. 

Thứ hai, hỗ trợ người lao động tự tạo việc làm tại chỗ, tìm kiếm việc làm tại địa phương thông qua các hình thức hướng dẫn, tư vấn cho thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, phát huy hiệu quả CLB "Thanh niên phát triển kinh tế" trong việc kết nối, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương…

Thứ ba, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, trao tặng “Túi an sinh” cho các gia đình, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” cho gia đình thanh niên, công nhân, người lao động khó khăn phải trở về địa phương.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Trong thời gian toàn tỉnh phòng, chống dịch Covid - 19 vừa qua, các cấp Đoàn, Hội của tỉnh đã trao tặng hơn 3.200 túi quà an sinh. Trong đó, trọng tâm hướng đến các đối tượng thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các khu cách ly, phong tỏa và bị mất việc làm. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thứ tư, đẩy mạnh sử dụng công nghệ số trong việc tư vấn, kết nối, giới thiệu việc làm cho thanh niên như xây dựng các trang thông tin, website cung cấp nhu cầu việc làm, tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp; tổ chức các diễn đàn trực tuyến, tư vấn, giới thiệu việc làm online để trao đổi, chia sẻ, kết nối giữa người lao động với các nhà tuyển dụng lao động.

Thứ năm, kêu gọi, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên, công nhân, người lao động quay trở lại làm việc tại các thành phố lớn thông qua việc hỗ trợ miễn phí phương tiện di chuyển, tổ chức Chương trình “Tiếp sức ngày trở lại”…

Thứ sáu, phối hợp kết nối, giới thiệu các điểm nhà trọ miễn phí, giá rẻ, có nhiều chính sách ưu đãi cho thanh niên, người lao động trẻ khi quay trở lại làm việc thông qua các đội, nhóm, Hội đồng hương của địa phương tại các tỉnh phía Nam, các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

Các giải pháp trên được Tỉnh đoàn Nghệ An chủ trì phối hợp với Đoàn khối các Cơ quan tỉnh; Đoàn khối các Doanh nghiệp tỉnh; Các huyện, thành, thị Đoàn và Các đơn vị Đoàn trực thuộc thực hiện kể từ ngày ban hành kế hoạch.

Tin mới