Tỉnh đoàn Nghệ An xây dựng vườn ươm giống cây chuỗi ngọc 2.000m2

(Baonghean.vn) - Hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam Xanh do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, sáng 21/2, Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện xây dựng Vườn ươm giống cây chuỗi ngọc tại địa bàn xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn.
Cán bộ Trung tâm Giống và cây trồng tỉnh hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho các đoàn viên thanh niên. Ảnh: Thảo Vy
Cán bộ Trung tâm Giống và cây trồng tỉnh hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho các đoàn viên thanh niên. Ảnh: Thảo Vy
Để tiếp tục nhân rộng hiệu quả phong trào thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nghiên cứu, khảo sát để thực hiện xây dựng Vườn ươm cây giống chuỗi ngọc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội Phúc Sơn, xã Phúc Sơn (Anh Sơn).

Với diện tích xây dựng vườn ươm hơn 2.000 m2, số lượng cây trồng chăm sóc trên 53.000 khóm, bao gồm các loại: chuỗi ngọc, cẩm tú, chiều tím, mắt nai, bạch tuyết... khả năng sinh trưởng tốt. Số cây giống sẽ được sử dụng để triển khai mô hình Hàng rào xanh ở các xã có nhu cầu hoặc để nhân rộng mô hình vườn ươm. 

Vườn ươm rộng 2.000m2. Ảnh: Thảo Vy
Vườn ươm cây chuỗi ngọc rộng 2.000m2. Ảnh: Thảo Vy
Việc triển khai Vườn ươm cây chuỗi ngọc nhằm tạo nguồn để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mô hình Hàng rào xanh, tuyến đường thanh niên xanh - sạch - đẹp trên địa bàn nông thôn toàn tỉnh, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn cảnh quan môi trường.

Tin mới