Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An. 

Sáng 8/6, Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2023 - 2026”. Dự lễ ký kết có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Quang cảnh Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trọng tâm của chương trình phối hợp nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ tiên phong trong chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, làm chủ khoa học công nghệ, làm chủ công nghệ số trong đời sống, trong phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác Đoàn, chuyển sinh hoạt của Đoàn Thanh niên lên môi trường số và thúc đẩy chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh, thiếu niên và cộng đồng xã hội.

Cùng đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, khuyến khích thanh, thiếu niên tích cực tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nhằm nâng cao năng lực số, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, đại diện Tỉnh đoàn, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất công tác phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng; triển khai các cuộc vận động, chương trình tham gia xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong thanh thiếu nhi; tuyên truyền, hướng dẫn thanh thiếu nhi thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Đồng thời, phối hợp trong việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng đến từng xã, phường, thị trấn, nòng cốt là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phối hợp triển khai các chương trình, nhiệm vụ nâng cao năng lực số, kỹ năng số cho người dân; tập huấn ứng dụng các nền tảng số, ứng dụng tương tác giữa người dân với chính quyền; đào tạo, phổ biến các công nghệ mới tuyên truyền cho người dân về chuyển đổi số, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các công cụ tuyên truyền, kết nối trên các kênh mạng xã hội.

Đối với việc phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, phổ cập kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức các hội thi, giải thưởng, hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; xây dựng, vận hành các ứng dụng, nền tảng hỗ trợ thanh niên tiếp cận kiến thức, kỹ năng số phục vụ đời sống, học tập và làm việc.

Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2023 -2026”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2023 -2026”. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường trong việc vận động, quyên góp hỗ trợ máy tính, thiết bị thông minh, thiết bị kết nối internet…, các gói cước internet giá rẻ, miễn phí hỗ trợ cho thanh, thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa phục vụ học tập, làm việc trực tuyến.

Xây dựng và triển khai bộ tài liệu về năng lực số cho cán bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên (Khung năng lực số, Bộ Chỉ số) và phần mềm đánh giá năng lực số của thanh, thiếu niên Việt Nam. Hỗ trợ các cấp bộ Đoàn theo dõi, đánh giá năng lực số của đoàn viên, thanh, thiếu niên. Hằng năm, công bố kết quả đánh giá năng lực số của thanh, thiếu niên.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất, Tỉnh đoàn và Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ ký kết “Chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An và Sở Thông tin và Truyền thông, giai đoạn 2023-2026”. Ngay sau lễ ký kết, 2 ngành đã giao nhiệm vụ trực tiếp cho các đơn vị đầu mối để triển khai các nhiệm vụ ký kết một cách đồng bộ và hiệu quả nhất.

Tin mới