Tỉnh đoàn tổ chức Tết Trung thu cho hơn 1.000 trẻ em Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Tối 1/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Đồng đội tỉnh, phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức chương trình 'Trăng rằm yêu thương' tại sân vận động huyện.

Tham dự đêm hội có đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên. Ảnh: Mỹ Nga
Tham dự đêm hội có các đồng chí: Hoàng Văn Phi - Bí thư Huyện uỷ Hưng Nguyên, Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, Nguyễn Thị Thơm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và phụ huynh, học sinh trên địa bàn huyện . Ảnh: Mỹ Nga
Đến với đêm hội, hơn 1000 các em nhỏ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, và phá cỗ đêm trăng rằm. Ảnh: Mỹ Nga.
Tại đêm hội, hơn 1.000 bạn nhỏ được nghe những câu chuyện cổ tích xoay quanh chị Hằng và chú Cuội; qua đó mang đến cho các em nhỏ không khí rộn ràng cho của Tết Trung thu cổ truyền. Ảnh: Mỹ Nga.
Tiết mục trống hội, múa lân đặc sắc. Ảnh: Mỹ Nga.
Bên cạnh đó, các bạn nhỏ còn được hoà mình vào các giai điệu của âm nhạc với rất nhiều tiết mục sôi động, đặc sắc, phong phú, đậm nét truyền thống, bổ ích, được dàn dựng công phu như: chiếc đèn ông sao, trống hội múa lân, chú Cuội chơi trăng…. Ảnh: Mỹ Nga.
Các bạn nhỏ chăm chú theo dõi các tiết mục. Ảnh: Mỹ Nga.
Các bạn nhỏ chăm chú theo dõi các tiết mục. Ảnh: Mỹ Nga.
Đi chơi đêm hội, các em nhỏ được diện những bộ cánh lộng lẫy. Ảnh: Mỹ Nga.
Đi chơi đêm hội, các em nhỏ được diện những bộ cánh lộng lẫy. Ảnh: Mỹ Nga.
Ngoài ra, các em nhỏ còn hào hứng tham gia vào các trò chơi dân gian. Ảnh: Mỹ Nga.
Các em nhỏ hào hứng tham gia vào các trò chơi dân gian. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn, cùng lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao quà cho 30 em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm sách, vở, bánh kẹo, đai chống gù, và phần quà học bổng 200 nghìn đồng. Ảnh: Mỹ Nga.
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Tỉnh đoàn, cùng lãnh đạo huyện Hưng Nguyên trao quà cho 30 em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà bao gồm sách, vở, bánh kẹo, đai chống gù, và phần quà học bổng 200 nghìn đồng. Ảnh: Mỹ Nga.
“Trăng rằm yêu thương” đã tạo sân chơi lý thú cho các em nhỏ, được đón chị Hằng trong bầu không khí vui tươi, vòng tay ấm áp của cả cộng đồng xã hội. Từ sự chở che, yêu thương ấy, tin rằng đó sẽ là động lực mạnh mẽ để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho gia đình và xã hội. Ảnh: Mỹ Nga.
“Trăng rằm yêu thương” đã tạo sân chơi lý thú cho các em nhỏ, được đón chị Hằng trong bầu không khí vui tươi, vòng tay ấm áp của cả cộng đồng xã hội. Từ sự chở che, yêu thương ấy, tin rằng đó sẽ là động lực mạnh mẽ để các em nỗ lực vươn lên trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho gia đình và xã hội. Đây là một trong những hoạt động hướng tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Mỹ Nga.

Mỹ Nga 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới